Mở rộng mô hình trường dân tộc bán trú

Chuẩn bị cho năm học 2013-2014, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã chuyển đổi 5 trường trung học cơ sở (THCS), gồm trường THCS Luận Khê, Bát Mọt, Yên Nhân, Xuân Chinh, Xuân Lẹ, thành các trường dân tộc bán trú THCS.

Chuẩn bị cho năm học 2013-2014, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã chuyển đổi 5 trường trung học cơ sở (THCS), gồm trường THCS Luận Khê, Bát Mọt, Yên Nhân, Xuân Chinh, Xuân Lẹ, thành các trường dân tộc bán trú THCS. Đây là các trường nằm tại các xã biên giới Việt Nam - Lào, thuộc diện xã đặc biệt khó khăn.

Mở rộng mô hình trường dân tộc bán trú ảnh 1

Giờ chơi thể thao tại trường Dân tộc bán trú THCS Xuân Lẹ.


Việc chuyển đổi 5 trường thành mô hình bán trú đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của bà con nhân dân, mang lại niềm vui cho con em ở các bản biên giới, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, bởi thực tế 5 xã biên giới của huyện đều là những xã thuộc vùng có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn. Trong năm học 2013 - 2014, các trường sẽ tiếp nhận gần 1.300 học sinh thuộc diện bán trú được ăn, ở tập trung; tạo điều kiện cho các em yên tâm học tập. Thầy Phùng Duy Côn, Hiệu trưởng trường Dân tộc bán trú THCS Xuân Lẹ, cho biết: "Được ăn ở tập trung tại trường, các em đỡ vất vả, chất lượng học tập tốt hơn, biết đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, sinh hoạt".


Được biết, kinh phí để xây dựng các trường bán trú được trích từ ngân sách của huyện Thường Xuân và các xã có trường bán trú, cùng một phần đóng góp của nhà trường. Hiện tại, các trường dân tộc bán trú THCS đã được xây dựng xong. Đặc biệt, các xã cũng đã xây dựng khu nội trú cho các em trong khuôn viên trường. Trong đó, trường dân tộc bán trú THCS Bát Mọt và trường dân tộc bán trú Yên Nhân đã xây dựng được khu nội trú kiên cố.


Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.