Mở rộng mạng lưới trường học vùng cao Điện Biên

"Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tiếp tục phát triển, mở rộng mạng lưới trường học vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn", đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Điện Biên đề ra tại hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của tỉnh Điện Biên tổ chức ngày 11/8.
Mở rộng mạng lưới trường học vùng cao Điện Biên ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị.

Năm học 2017 - 2018, tỉnh Điện Biên tiếp tục phát triển, mở rộng mạng lưới trường học các cấp, thành lập trường mới ở xã, vùng đặc biệt khó khăn; sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học theo hướng tăng số học sinh, số lớp; sáp nhập một số trường cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở có quy mô nhỏ để giảm thiểu đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục vận động đưa học sinh lớp 3, 4, 5 ở cấp tiểu học từ các điểm bản về trường trung tâm để có điều kiện học tập tốt hơn.

Tỉnh Điện Biên tăng cường dạy xen kẽ giữa đào tạo tiếng Việt và tiếng Mông, tiếng Thái cho học sinh tiểu học, mầm non; thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ, hỗ trợ học sinh cấp Trung học phổ thông tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Ngoài kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo cơ sở vật chất, tỉnh tiếp tục huy động nhân dân, cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia đóng góp nhân lực, vật lực xây dựng lớp học, nhà công vụ, nhà nội trú với tiêu chí “ba cứng”, đảm bảo việc dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Sỹ Quân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết: Năm học tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, trong đó chú trọng hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về giáo dục; nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường công tác đầu tư cho giáo dục.

Ngoài ra, ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng đảm bảo công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục ở địa bàn khó khăn…

Năm học 2016 - 2017, tỉnh Điện Biên đã triển khai các nhiệm vụ về đổi mới căn bản, toàn diện trong lĩnh vực giáo dục. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, học sinh chuyển lớp đều tăng; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được đầu tư, nâng cấp…

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.