Mở rộng không gian phát triển của thành phố Buôn Ma Thuột

Sáng 30/10, UBND thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 1193/NQ-UBTVQH15, ngày 28/9/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023 - 2025.
Chú thích ảnh
Thành ủy Buôn Ma Thuột công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Đảng bộ phường Thành Công và Đảng bộ phường Tân Tiến sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, toàn bộ diện tích tự nhiên 0,87 km2, quy mô dân số 7.720 người của phường Thắng Lợi được nhập vào phường Thành Công. Sau khi sáp nhập, phường Thành Công mới có diện tích tự nhiên 2 km2 và quy mô dân số 26.086 người; giáp các phường Tân Lợi, Tân Tiến, Thành Nhất, Tự An và xã Cư Êbur.

Cũng theo Nghị quyết số 1193, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 0,34 km2, quy mô dân số là 7.947 người của phường Thống Nhất vào phường Tân Tiến. Sau khi sáp nhập, phường Tân Tiến mới có diện tích tự nhiên 2,85 km2 và quy mô dân số 28.491 người; giáp các phường Tân Thành, Thành Công, Thành Nhất, Tự An.

Sau khi sắp xếp, thành phố Buôn Ma Thuột có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 phường và 8 xã. Nghị quyết số 1193/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2024.

Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng, quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Buôn Ma Thuột luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh… đặc biệt là sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ và tham gia ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn thành phố. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương. Đồng thời cân đối, hài hòa hơn trong phân bố dân cư, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và nhân dân.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: TTXVN phát

Ông Vũ Văn Hưng đề nghị, thời gian tới các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung tham mưu công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức ở các xã sau sáp nhập; hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy định. Cùng với đó là tham mưu thực hiện sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thực hiện chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính cấp xã và các nội dung khác có liên quan đối với các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp...

UBND các phường sáp nhập và sau sáp nhập thực hiện tốt việc tuyên truyền các nội dung Nghị quyết số 1193/NQ-UBTVQH15 và các văn bản liên quan; giải quyết các thủ tục hành chính liên quan tới người dân, tổ chức, doanh nghiệp; triển khai các phương án bảo đảm giữ ổn định quốc phòng, an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị trước và sau sáp nhập. Đồng thời, cần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức, cá nhân giao dịch ở các đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp, chuyển đổi giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền…, ông Vũ Văn Hưng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, đại diện Thành ủy Buôn Ma Thuột đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Đảng bộ phường Thành Công và Đảng bộ phường Tân Tiến.

Liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023 - 2025, Nghị quyết số 1193/NQ-UBTVQH15, ngày 28/9/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Bông, Ea Súp. Sau khi sắp xếp, tỉnh Đắk Lắk có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 13 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 180 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 4 xã), gồm 149 xã, 18 phường và 13 thị trấn.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.