Mở ra không gian hợp tác mới trong chuyển đổi năng lượng công bằng Việt - Nhật

Chiều 26/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Maeda Tadashi, Cố vấn đặc biệt Nội các Nhật Bản kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng JBIC.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) kiêm Cố vấn đặc biệt của Nội các Chính phủ Nhật Bản Maeda Tadashi. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đánh giá cao vai trò của Nhật Bản khi tổ chức thành công Hội nghị Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC), Phó Thủ tướng mong muốn lắng nghe các sáng kiến, đề xuất của ông Maeda Tadashi để thực hiện cam kết phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 (Net Zero) cũng như lộ trình chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, so với các nước phát triển, một nước đang phát triển như Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi phải giải “bài toán” tăng trưởng và thực hiện Net Zero, JETP.

Phó Thủ tướng cho rằng, quan trọng nhất là các nước phát triển, đang phát triển phải cùng nhau tìm ra cơ chế hợp tác hiệu quả, thống nhất để cùng nhau hành động.

Hiện nay, Việt Nam đã thành lập Ban Thư ký thực hiện JETP, các nhóm công tác chuyên ngành về chính sách đầu tư, hoàn thiện pháp luật, thực hiện chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực điện năng, giao thông, công nghiệp, nông nghiệp…; lựa chọn một số doanh nghiệp để thực hiện một số dự án thí điểm quan trọng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam rất quan tâm đến nghiên cứu, chuyển giao, làm chủ công nghệ sản xuất, vận chuyển, sử dụng các loại nhiên liệu mới như hydro xanh, acmoniac xanh; thu hồi, chôn lấp carbon tại nhà máy nhiệt điện; bảo đảm sự ổn định của hệ thống điện khi tăng tỷ lệ điện gió, điện mặt trời. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần có cơ chế tiếp cận thuận lợi các nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi sang sử dụng nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Theo đó, doanh nghiệp hai nước cần có cơ chế hợp tác chặt chẽ, toàn diện nhằm đưa ra các giải pháp, dự án khả thi, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

“AZEC, JETP là vấn đề mới, hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ để mở ra không gian phát triển mới giữa Việt Nam và Nhật Bản”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Maeda Tadashi khẳng định cam kết của Chính phủ Nhật Bản trong thúc đẩy sáng kiến AZEC; mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lộ trình thực hiện JETP, Net zero phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cố vấn đặc biệt Nội các Nhật Bản kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng JBIC cho rằng, các giải pháp, nội dung được nêu trong AZEC, JETP, Net zero có tính chất hỗ trợ lẫn nhau về cơ chế tài chính, công nghệ, phương thức quản trị… nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy nhiệt điện kết hợp thu hồi, chôn lấp carbon. Bên cạnh đó là thay thế nhiên liệu hóa thạch (than, dầu) bằng nhiên liệu sạch hơn như khí đốt hóa lỏng, hydro xanh, amoniac xanh; phát triển năng lượng tái tạo, sinh khối, điện hạt nhân; xây dựng hệ thống truyền tải năng lượng thông minh…

Các doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản sẵn sàng tham gia tích cực vào những dự án chuyển đổi năng lượng của Việt Nam.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.