Mở lớp dạy nghề buổi tối cho đồng bào Kor ở Trà Bồng

Tại Quảng Ngãi, do đặc thù kinh tế, nhiều đồng bào Kor ở Trà Bồng không thể đến lớp vào ban ngày nên Trung tâm dạy nghề huyện đã tổ chức nhiều lớp dạy nghề ban đêm. Các giáo viên về tận thôn xóm để dạy nghề cho đồng bào Kor.

Những năm qua, hoạt động dạy nghề đã, đang từng bước góp phần thay đổi cuộc sống vùng đồng bào dân tộc. Tại Quảng Ngãi, do đặc thù kinh tế, nhiều đồng bào Kor ở Trà Bồng không thể đến lớp vào ban ngày nên Trung tâm dạy nghề huyện đã tổ chức nhiều lớp dạy nghề ban đêm. Các giáo viên về tận thôn xóm để dạy nghề cho đồng bào Kor.

Lớp dạy nghề kĩ thuật trồng keo của Trung tâm dạy nghề Trà Bồng đợt này có 32 học viên với nhiều độ tuổi khác nhau. Sau một ngày lao động mệt nhọc trên nương rẫy nhưng mọi người vẫn cố gắng đến lớp đầy đủ. Phương pháp, quy trình trồng keo được các giáo viên hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ, dụng cụ thực hành được chuẩn bị đầy đủ, hỗ trợ cho buổi học. Không khí lớp học sôi nổi hơn khi được cô giáo hướng dẫn thực hành theo nhóm.

Chị Trần Thị Sang, giáo viên Trung tâm dạy nghề huyện Trà Bồng chia sẻ: ban ngày bà con phải đi làm đồng áng, nương rẫy, nên ban đêm là thời điểm thích hợp để bà con đến lớp đông đủ hơn, vì vậy chúng tôi quyết định tổ chức các lớp dạy nghề vào ban đêm để thu hút học viên. Tuy nhiên, do phải đi đến các điểm thôn, xã xa nên nhiều lúc giáo viên chúng tôi phải ngủ lại nhà dân.

Hai năm qua, Trung tâm dạy nghề Trà Bồng đã tổ chức hơn 20 lớp dạy nghề cho hàng trăm người đồng bào Kor. Phương pháp kĩ thuật trồng rừng keo, hoa màu, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm được giao viên hướng dẫn cụ thể. Nhờ đó, những kiến thức từ lớp học được bà con áp dụng hiệu quả hơn. Anh Hồ Văn Tuấn, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng cho biết: Hồi xưa trồng rừng theo kinh nghiệm của cha ông nhưng khi được học nghề xong thì mình thực hành đúng kĩ thuật, nhờ đó mà tỉ lệ cây sống cao, phát triển tốt.

Với phương thức "cầm tay chỉ việc", qua các lớp dạy nghề, đã có nhiều bà con dân tộc thiểu số biết áp dụng kiến thức đã học vào hoạt động sản xuất của gia đình. Về mặt xã hội, đề án dạy nghề cho lao động nông thôn, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số không những tác động tích cực đến việc giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thu nhập mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho biết: Ðối với đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa của huyện, chúng tôi vận dụng phương pháp "cấp gì dạy nấy", cấp cây trồng, vật nuôi rồi tổ chức luôn lớp hướng dẫn thực hiện, nhờ vậy mà đạt hiệu quả rất cao.

Các lớp dạy nghề ban đêm cho đồng bào Kor ở Trà Bồng là rất thiết thực với điều kiện của người dân nới đây. Những nghề đào tạo cũng rất sát và phù hợp với thực tế của người dân. Những năm qua đã có hàng trăm lao động là con em đồng bào Kor trên địa bàn huyện được học nghề, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Đinh Thị Hương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.