Kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020):
Mô hình 'Cô đỡ thôn, bản' phát huy hiệu quả tại cộng đồng
Sau hơn 25 năm hình thành, phát triển mạng lưới “Cô đỡ thôn, bản”, cả nước hiện có gần 3.000 cô đỡ thôn, bản là người dân tộc thiểu số, được đào tạo để tuyên truyền, vận động và cung cấp dịch vụ làm mẹ an toàn tại thôn, bản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong của bà mẹ, trẻ sơ sinh ở các vùng sâu, vùng xa.
Mô hình cô đỡ thôn, bản đóng góp không nhỏ trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng đặc biệt khó khăn nói riêng và thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam nói chung, trong đó có các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em.
Cô đỡ thôn, bản huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (bên trái) hướng dẫn bà mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVNCô đỡ thôn, bản tỉnh Điện Biên (bên trái) truyền thông cách chăm sóc bà mẹ và trẻ em cho người dân huyện Mường Chà. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN "Cô đỡ thôn, bản" huyện Minh Hóa (Quảng Bình) chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Mạng lưới cô đỡ thôn, bản huyện Minh Hóa (Quảng Bình) hoạt động hiệu quả trong việc chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho đồng bào dân tộc. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN Chị Y Thuốt (giữa, hàng sau), cô đỡ thôn, bản làng Kà Đừ, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum hạnh phúc bên những đứa trẻ do chính tay mình đỡ. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVNCô đỡ thôn, bản Sùng Thị Của thăm khám cho hai mẹ con sản phụ Hạng Thị Công ở bản Pu Nhi B, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Cô đỡ thôn, bản tuyên truyền việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVNCô đỡ thôn, bản tuyên truyền việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVNCô đỡ thôn bản chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở xã vùng cao tỉnh Sơn La. Ảnh: Diệp Anh/TTXVN
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.