Mở đường bay thẳng Hải Khẩu - TP Hồ Chí Minh

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 28/10, chuyến bay VN688 của Hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Mỹ Lan ở thành phố Hải Khẩu, thủ phủ của tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, qua đó chính thức khai thông đường bay thẳng từ thành phố Hải Khẩu đến TP Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Giới chức Hải Nam cho biết đây là đường bay quốc tế thứ 7 của sân bay quốc tế Mỹ Lan được khai thông trong năm nay. Đường bay Hải Khẩu - TP Hồ Chí Minh được triển khai dòng máy bay Airbus A321, 22 giờ 45 phút (giờ Bắc Kinh) các ngày thứ Năm, Chủ Nhật hàng tuần cất cánh từ TP Hồ Chí Minh, 1 giờ 45 phút rạng sáng ngày hôm sau hạ cánh xuống thành phố Hải Khẩu; 2 giờ 45 phút rạng sáng các ngày thứ Hai, thứ Sáu hàng tuần cất cánh từ Hải Khẩu, 3 giờ 55 phút hạ cánh xuống TP Hồ Chí Minh.
   
Theo truyền thông Trung Quốc, việc mở chuyến bay thẳng Hải Khẩu - TP Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách hai nước đi lại và làm phong phú thêm các điểm dừng chân giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Được biết, sân bay quốc tế Mỹ Lan ở Hải Khẩu năm nay còn dự định khai thông đường bay đến thành phố Busan (Hàn Quốc) và thủ đô Hà Nội (Việt Nam), qua đó góp phần xây dựng Hải Nam thành cảng hàng không kết nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Lương Tuấn - P/v TTXVN tại Bắc Kinh

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.