Indonesia khuyến khích mở các đường bay thẳng tới Việt Nam

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn hãng thông tấn Antara (Indonesia) cho biết chính quyền nước này khuyến khích mở các đường bay thẳng từ Hà Nội tới Jakarta, cũng như các chuyến bay thuê riêng (charter) từ Jakarta và Surabaya – thành phố lớn thứ hai của Indonesia - tới Đà Nẵng nhằm thúc đẩy du lịch giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Sân bay quốc tế Jakarta, Indonesia, ngày 15/5/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, ông Ibnu Hadi nhận định kết nối là “yếu tố quan trọng” trong việc gia tăng số lượng khách du lịch Việt Nam tới “đất nước vạn đảo”. Do vậy, Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội tiếp tục khuyến khích mở các chuyến bay trực tiếp Jakarta - Hà Nội, Jakarta - Đà Nẵng, Surabaya - Đà Nẵng, và bổ sung các chuyến bay trực tiếp từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Jakarta.

Đại sứ Ibnu Hadi cũng cho rằng số lượng du khách Việt Nam tới Indonesia sẽ gia tăng cùng với giới trung lưu ngày một đông tại Việt Nam. Du lịch ở nước ngoài đang trở thành xu hướng của tầng lớp trung lưu Việt Nam và Indonesia phải nắm bắt cơ hội này.

Năm 2018, gần 9,78 triệu người Việt Nam đã đi du lịch ở nước ngoài. Tuy nhiên, số lượng du khách Việt Nam đến Indonesia chiếm chưa đến 1% trong số đó, với tổng cộng 75.632 người. Từ tháng 1 - 7/2019, lượng du khách Việt Nam đến thăm quốc gia láng giềng này đạt 53.000 người, tăng 18,11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để đạt được mục tiêu đón 123.000 khách du lịch Việt Nam do Bộ Du lịch Indonesia đặt ra cho năm nay, Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động như tham gia Hội chợ quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Đông Tây (EWEC), Hội chợ Du lịch và Đầu tư 2019 tại Đà Nẵng, và các hoạt động xúc tiến du lịch “Bali và hơn thế nữa” (Bali and Beyond) tại Thành phố Hồ Chí Minh...

Ngoài ra, Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội cũng tham gia quảng bá hình ảnh Indonesia tại Hạ Long vào ngày 15/9 và thành phố Vinh (Nghệ An) vào ngày 22/9.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.