Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công bố mở đường bay thẳng Việt Nam - Australia của VietJet

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 16/3, tại thành phố Sydney, đại diện Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet của Việt Nam và Công ty Cảng hàng không Quốc tế Brisbane (BAC) thuộc bang Queensland, Australia đã ký kết thỏa thuận hợp tác mở đường bay thẳng giữa TP. Hồ Chí Minh và TP. Brisbane.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công bố mở đường bay thẳng Việt Nam - Australia của VietJet ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ công bố đường bay Việt Nam – Australia của Vietjet. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sự kiện có sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ngài James McGrath, Trợ lý Bộ trưởng Thủ tướng Australia và lãnh đạo các ban ngành đến từ Việt Nam và Australia. Đường bay thẳng kết nối hai thành phố dự kiến sẽ được khai thác từ năm 2019.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VietJet, cho biết thời gian qua, VietJet đã không ngừng đầu tư đội tàu bay hiện đại, mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế, mang đến nhiều cơ hội bay cho hàng triệu người dân Việt Nam, cũng như du khách toàn cầu. Việc VietJet tham gia thị trường hàng không đã đưa tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 15% vào 2012, lên 30% vào những năm gần đây.

 Theo bà Julieanne Alroe, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành BAC, tần suất đi lại giữa thành phố Queensland và Việt Nam đã tăng trung bình 8%/năm trong 5 năm qua, với nhiều dịch vụ mới được giới thiệu để phát triển thị trường. Việc VietJet lựa chọn Brisbane làm điểm đến đầu tiên tại Australia để mở đường bay là hoàn toàn hợp lý vì Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 5 thị trường lớn nhất của Brisbane hiện vẫn chưa có đường bay thẳng.

Nằm ở phía Đông Nam và là thủ phủ của bang Queensland, cách Sydney khoảng 900km về phía Bắc, Brisbane là thành phố đông dân thứ ba của Australia, được mệnh danh là “Thành phố thế giới mới” theo cách gọi của người bản xứ.

Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Brisbane cũng là đường bay trực tiếp đầu tiên giữa hai thành phố nhận được sự hợp tác và hỗ trợ tích cực từ Công ty Cảng hàng không Brisbane và Tổ chức Du lịch và Sự kiện bang Queensland.

Cũng nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến Australia, VietJet và đối tác Investec, chi nhánh tại Australia, đã ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ tài chính cho 5 máy bay Airbus A321 với tổng giá trị 609 triệu USD theo giá niêm yết của nhà sản xuất.

VietJet là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam vận hành theo mô hình hàng không thế hệ mới, chi phí thấp và cung cấp đa dạng các dịch vụ cho khách hàng lựa chọn. Không chỉ vận chuyển hàng không, VietJet còn cung cấp các nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng thông qua các ứng dụng công nghệ thương mại điện tử tiên tiến. VietJet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) với Chứng nhận An toàn khai thác IOSA. Bên cạnh vị trí “Top 500 thương hiệu hàng đầu châu Á 2016” và thương hiệu Tuyển dụng tốt nhất châu Á nhiều năm liên tiếp, VietJet cũng đã vinh dự được bầu chọn là “Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất châu Á năm 2015" của TTG Travel Awards và Top 3 hãng hàng không có Fanpage trên Facebook tăng trưởng nhanh nhất thế giới do Socialbakers đánh giá.

Hiện tại, VietJet đang khai thác 55 máy bay A320 và A321, thực hiện hơn 385 chuyến bay mỗi ngày và đã vận chuyển hơn 55 triệu lượt hành khách, với 82 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Campuchia… Hãng có kế hoạch phát triển mạng bay rộng khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đang nghiên cứu tiếp tục mở rộng các đường bay trong khu vực và đã ký kết hợp đồng mua sắm máy bay thế hệ mới, hiện đại với các nhà sản xuất máy bay uy tín trên thế giới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.