Mở cửa trở lại sau hơn 4 tháng, nhà máy đường Bình Định vẫn chưa thể hoạt động

Sau 135 ngày bị đóng cửa do tình trạng gây ô nhiễm môi trường, nhà máy đường Bình Định đã được mở cửa trở lại nhưng vẫn chưa được đi vào hoạt động sản xuất.
Chú thích ảnh
Nhà máy đường Bình Định - Công ty cổ phần đường Bình Định (Bisuco). Ảnh: dantri.com.vn

Vào ngày 27/11, nhà máy đường Bình Định - Công ty cổ phần đường Bình Định (Bisuco), đóng trên địa bàn xã Tây Giang, huyện Tây Sơn (Bình Định), đã được các ngành chức năng tỉnh Bình Định mở cửa sau 4 tháng rưỡi, theo quy định của pháp luật bị cấm mọi hoạt động vì gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do hệ thống xử lý chất thải của nhà máy vẫn chưa được đầu tư, sửa chữa, khắc phục những sự cố gây ô nhiễm môi trường nên nhà máy vẫn không được đi vào sản xuất.

Trước đó, vào giữa tháng 6/2018, nhà máy đường Bình Định bị buộc đóng cửa sau nhiều lần không thực hiện quyết định dừng hoạt động nhà máy do UBND tỉnh Bình Định ban hành.

Nguyên nhân dẫn tới việc nhà máy đường Bình Định bị buộc đóng cửa là sau 17 lần kiểm tra của các cơ quan chức năng, đơn vị này vẫn xả thải ra môi trường với những chỉ số vượt ngưỡng an toàn nhiều lần; tình trạng gây ô nhiễm môi trường kéo dài; xả nước thải bẩn thẳng ra sông Kôn…

Đến nay, nhà máy đường Bình Định gần như không có khả năng hoạt động trở lại. Công ty cổ phần đường Bình Định (Bisuco) đang nợ ngân hàng, nợ tiền mua mía nguyên liệu của nông dân, nợ lương và chế độ đối với người lao động thiếu khả năng chi trả. Đã có ngân hàng và người lao động khởi kiện Bisuco ra tòa dân sự huyện Tây Sơn.

Tuy nhiên, Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn không thể liên lạc được với những đại diện pháp lý của công ty là ông Arunachalam Nandaa Kumar Chủ tịch Hội đồng quản trị Bisuco và ông Bhogavilli Anantha Sreenivasa Rao, Giám đốc Bisuco (đều có quốc tịch Ấn Độ) để giải quyết, buộc tòa phải có quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Ngày 15/11/2018, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tây Sơn đã có quyết định số 521/QĐ-CCTHADS tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Arunachalam Nandaa Kumar. Tuy nhiên, trên thực tế, ông Arunachalam Nandaa Kumar đã rời Việt Nam từ nhiều năm qua và không quay trở lại.

Phạm Kha (TTXVN)

Dành cho bạn

Cấm luồng trên sông Sài Gòn khi hợp long vòm thép chính cầu đi bộ

Cấm luồng trên sông Sài Gòn khi hợp long vòm thép chính cầu đi bộ

Ngày 13/10, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã thông báo về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công xây dựng cầu chính thuộc dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Đáng chú ý, luồng giao thông thủy sẽ bị cấm tạm thời trong một số khung giờ ngày 19, 21 và 22/10.

TP Hồ Chí Minh tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026

TP Hồ Chí Minh tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026

TP Hồ Chí Minh tôn vinh 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân tiêu biểu năm 2026, ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Thành phố đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục đổi mới quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và sản xuất bền vững.

Gắn quy hoạch đất với yêu cầu phát triển bền vững

Gắn quy hoạch đất với yêu cầu phát triển bền vững

Việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần theo hướng quản trị hiện đại, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và gắn quy hoạch với yêu cầu phát triển bền vững. Đây là nội dung được nhiều chuyên gia đề xuất tại Hội thảo “Góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) phối hợp Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Khoa học Đất Việt Nam tổ chức chiều 13/10, tại Hà Nội.

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã xây dựng phương án đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và chất lượng phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, diễn ra từ ngày 17/10 -  21/11 tại Nhà Quốc hội và các địa điểm phục vụ đại biểu trên địa bàn Thủ đô.

Giảm bao bì nhựa, hướng tới phát triển bền vững

Giảm bao bì nhựa, hướng tới phát triển bền vững

Giảm sử dụng nhựa, tăng khả năng tái chế và tối ưu nguyên vật liệu đang là những giải pháp được ngành đồ uống chú trọng nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chất thải và nâng cao hiệu quả sản xuất.