Mít giống hút hàng, tăng giá vào cuối vụ

Mặc dù đã vào cuối mùa vụ của cây mít giống (kết thúc mùa mưa), tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều thương lái đến huyện Chợ Lách, Bến Tre (vùng sản xuất cây giống lớn nhất cả nước) tìm mua các loại cây giống nhất là giống mít ruột đỏ, mít siêu sớm. Do đó, giá mít giống tăng cao gấp đôi so với đầu vụ, nông dân sản xuất giống vui mừng.
Chú thích ảnh
Sản xuất mít giống tại xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, Bến Tre. 

Chị Nguyễn Thị Tâm, thương lái thu mua cây giống tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách cho hay, do có nhiều đơn đặt hàng từ các thương lái khu vực miền Tây tìm mua cây mít giống, nên chị Tâm chạy khắp nơi tìm nguồn để giao các đơn đặt hàng. Tuy nhiên, hiện nay nguồn hàng khan hiếm chị Tâm vẫn không đủ số lượng giao cho khách hàng.

Theo chị Tâm, thời điểm cuối vụ các nhà vườn ít sản xuất cây giống, tập trung vào sản xuất hoa, cây cảnh phục vụ Tết nguyên đán, do vậy, lượng cây giống sản xuất không nhiều. Hiện nay, giá mít giống tăng cao gấp đôi so với đầu vụ, mít ruột đỏ (loại ruột lá bầu) có giá từ 45.000 - 65.000 đồng/cây (tùy kích cỡ), mít siêu sớm có giá từ 30.000 - 50.000 đồng/cây (tùy kích cỡ).

Chị Tâm chia sẻ, do số lượng cây mít giống không nhiều nên giá có thể tăng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hiện giá mít trai ngoài thị trường tăng cao nên nhiều nông dân mua mít về trồng.

Ông Trần Văn Khoa, xã Phú Sơn, huyện Chợ lách cho biết, nhiều thương lái đến đặt hàng cây mít giống nên gia đình ông tăng cường sản xuất. Theo ông Khoa mùa vụ năm nay, gia đình ông sản xuất hơn 40.000 cây đã bán hết vào đầu vụ, nhưng giá không cao như hiện nay. Hiện, cây mít giống hút hàng, sau khi ghép cây mít ra từ 1 - 2 lá có người đến mua.

Ông Khoa cho hay, các năm trước vào cuối vụ có ít thương lái mua cây giống, nhưng năm nay lượng mua tăng đột biến, nhà vườn phấn khởi do bán được giá, giúp nông dân tăng thu nhập vào dịp cuối năm.

Chú thích ảnh
Sản xuất mít giống tại xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, Bến Tre.

Theo ông Trần Hữu Nghị, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, mỗi năm huyện Chợ Lách sản xuất hơn 35 triệu sản phẩm cây giống các loại phục vụ trong và ngoài nước. Năm nay, vào cuối vụ thị trường cây giống trở nên sôi động, giúp nhà vườn làm cây giống phấn khởi. Nhất là các loại cây như: mít, sầu riêng được đặt hàng nhiều, giá cũng tăng hơn so với đầu vụ.

Ông Nghị cho biết, mỗi năm người dân trồng cây dừa vào mùa mưa. Tuy nhiên, hiện nay nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc cây, chủ động nguồn nước nên không phụ thuộc vào mùa mưa như trước đây. Hơn nữa, các loại cây giống nếu trồng vào mùa nắng, đảm bảo đủ nước tưới và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây giống khi trồng sẽ phát triển tốt hơn vào mùa mưa.

Ông Trần Hữu Nghị khuyến cáo nông dân sản xuất cây giống cần nhận định thị trường có kế hoạch sản xuất phù hợp, sản xuất theo đơn đặt hàng, không sản xuất đại trà sẽ gặp nhiều rủi ro khi thị trường biến động. Bên cạnh đó, nông dân cần chủ động trữ nước ngọt phục vụ sản xuất do đang bước vào mùa khô, hạn hán xâm nhập mặn có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.