Giá mít Thái tăng cao nhất từ đầu năm đến nay

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh hiện có gần 15.000 ha mít Thái chuyên canh, tập trung nhiều nhất ở các huyện, thị vùng kiểm soát lũ phía Tây như: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phước, thị xã Cai Lậy. Với năng suất bình quân vào khoảng 20 tấn/ha, mỗi năm Tiền Giang đạt sản lượng thu hoạch ước trên 300.000 tấn quả.

Mít Thái thích hợp với thổ nhưỡng đất đai tại địa phương, cho năng suất cao và đầu ra thuận lợi, vừa tiêu thụ trong nước vừa được thị trường xuất khẩu ưa chuộng, nhất là Trung Quốc. Đáng mừng là thời điểm hiện nay, mít Thái đang có giá cao, mang lại nguồn thu nhập khá, nông dân rất phấn khởi.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, chủ vựa mít Thái tại xã Phú Quí, thị xã Cai Lậy, vựa đang thu mua mít Thái loại I giá 43.000 đồng/kg, mít Thái loại II giá 40.000 đồng/kg, loại thấp nhất cũng trên 10.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với tháng trước và là mức tăng cao nhất từ đầu năm đến nay. Do vậy, những nông dân có vườn mít thu hoạch vào thời điểm này rất phấn khởi bởi thu nhập cao từ cây trồng đặc sản.

Ông Nguyễn Văn Nhã, cư ngụ tại ấp 7, xã Mỹ Thành Nam (huyện Cai Lậy) chuyển đổi 2,2 ha đất trồng lúa sang trồng chuyên canh mít Thái cho biết, mít Thái trồng sau 3 năm đã cho trái và cho thu hoạch rải vụ gần như quanh năm, năng suất cao, bình quân đạt 25 đến 30 tấn/ha/năm trong điều kiện chăm sóc tốt. Với 2,2 ha mít Thái, hàng năm, sau khi trừ chi phí, ông còn thu lãi gần 1 tỷ đồng.

Còn ông Nguyễn Văn Hiếu, trồng 3.000 m2 mít Thái ở xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy vui mừng cho biết, ông vừa bán được gần 200 kg mít Thái, giá bình quân 20.000 đ/kg, thu 4 triệu đồng. Ông Hiếu chia sẻ, mít Thái đang có giá nhưng do mùa khô hạn khốc liệt 2024 vừa qua, đa số vườn cây bị suy kiệt nên nguồn cung đã đứt, sản lượng mít còn trong vườn nhà dân không nhiều. Những vườn có thu hoạch vào thời điểm hiện nay thì  rất ít trái loại I, loại II mà chủ yếu hàng xô hoặc dạt, trọng lượng trái nhỏ.

Còn theo đánh giá của ngành chức năng, hiện nay, nông dân đia phương đang chủ yếu tập trung xử lý chăm sóc phục hồi vườn mít sau khi mùa khô hạn qua đi nhằm chuẩn bị cho vụ thu hoạch vào cuối năm tới bội thu. Do vậy, nguồn cung không nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp giá mít Thái đang tăng mạnh trong những ngày qua.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, nhằm giúp nông dân địa phương phát huy tiềm năng cây mít Thái giảm nghèo nông thôn, Tiền Giang tập trung chuyển giao kỹ thuật thâm canh theo hướng GAP, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng chất lượng nguồn nông sản hàng hóa gắn với khuyến khích các tổ chức, cá nhân, nông dân thiết lập vùng chuyên canh, triển khai việc cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu chính ngạch mít Thái sang thị trường Trung Quốc.

Toàn tỉnh hiện có 72 mã số vùng trồng mít xuất khẩu với diện tích trên 8.600 ha và gần 300 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng, mít, xoài, thanh long… xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Tiền Giang đang kỳ vọng với nỗ lực đáp ứng tiêu chí xuất khẩu chính ngạch trái cây nói chung, mít Thái nói riêng giúp tỉnh phát huy hơn nữa tiềm năng và thế mạnh ngành hàng trái cây xuất khẩu. Qua đó, chất lượng nông sản nâng lên, bà con bán được giá cao, ổn định và nâng cao mức sống vừa đổi mới nông nghiệp - nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thành công mỹ mãn.

Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.