Minh chứng sống động của tình hữu nghị Việt - Pháp

Ngày 31/3, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa tới gia đình bà Elisabeth Aubrac tại Pháp.
Chú thích ảnh
Đại sứ Trịnh Đức Hải (trái) chụp ảnh chung cùng vợ chồng bà Elisabeth Aubrac. Ảnh: TTXVN phát

Buổi gặp gỡ không chỉ mang tính chất ngoại giao mà còn là dịp ôn lại những ký ức lịch sử sâu sắc, gắn liền với tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp. Bà Elisabeth Aubrac là con gái của hai nhà cách mạng nổi tiếng Raymond Aubrac và Lucie Aubrac. Đặc biệt, bà còn là con gái đỡ đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người hoạt động tại Paris.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, buổi gặp mặt còn có sự tham dự của các giáo sư, giảng viên và sinh viên đến từ Paris Sorbonne IAE cùng Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG). Sự hiện diện của giới học thuật hai nước đã góp phần làm nổi bật vai trò của giáo dục trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác song phương.

Chú thích ảnh
Đại sứ Trịnh Đức Hải cùng gia đình bà Elisabeth Aubrac xem lại những hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi gặp, Đại sứ Trịnh Đức Hải bày tỏ niềm xúc động sâu sắc khi được đến thăm gia đình bà Aubrac, đồng thời đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của gia đình trong việc đào tạo và bồi dưỡng nhiều thế hệ trí thức Việt Nam. Chia sẻ từ chính trải nghiệm từng học tập và nghiên cứu tại Pháp, ông khẳng định niềm tin vào chất lượng và hiệu quả của nền giáo dục Pháp. Đại sứ cũng nhấn mạnh rằng mối liên kết giữa các cơ sở giáo dục của hai quốc gia ngày càng được củng cố, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt - Pháp.

Không chỉ dừng lại ở hợp tác chính thức, Đại sứ cho rằng tình hữu nghị giữa hai nước còn được xây dựng từ những mối quan hệ cá nhân sâu sắc, tiêu biểu như tình cảm đặc biệt giữa gia đình Aubrac và nhân dân Việt Nam. Chính những câu chuyện lịch sử và ký ức cá nhân ấy đã góp phần tạo nên nền tảng bền vững cho quan hệ song phương.

Đáp lại những tình cảm chân thành, bà Elisabeth Aubrac cùng chồng là Giáo sư Jean-Pierre Helfer đã chia sẻ nhiều kỷ niệm xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như hành trình gắn bó lâu dài của gia đình với Việt Nam - nơi họ coi như “quê hương thứ hai”. Giáo sư Helfer, người đã có gần 40 năm giảng dạy tại Trung tâm CFVG, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc kết nối con người và nuôi dưỡng sự hiểu biết giữa các nền văn hóa.

Chú thích ảnh
Đại sứ Trịnh Đức Hải (phải) chụp ảnh chung với bà Elisabeth Aubrac. Ảnh: TTXVN phát

Trong không khí ấm áp và thân tình, Đại sứ cùng gia đình bà Aubrac đã cùng xem lại những hình ảnh tư liệu quý giá, gợi nhớ về những cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và cha mẹ bà. Những ký ức ấy không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc, được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Cuộc gặp gỡ khép lại với nhiều cảm xúc sâu lắng, một lần nữa khẳng định rằng tình hữu nghị Việt - Pháp không chỉ được xây dựng trên nền tảng ngoại giao, mà còn được nuôi dưỡng bởi những câu chuyện con người, những ký ức và sự gắn bó bền chặt theo thời gian.

Đào Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.