Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Sáng 8/10, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.
Chú thích ảnh
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành cho biết: Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét 18 tờ trình, dự thảo nghị quyết và quyết nghị thông qua một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, HĐND tỉnh sẽ xem xét 7 dự thảo nghị quyết về đầu tư công; trong đó xem xét bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; thông qua bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2024 (vốn chuẩn bị đầu tư) lần 3; đặc biệt là cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn, chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 tỉnh Bắc Giang (dự kiến lần 1), làm cơ sở để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

HĐND tỉnh xem xét một số nghị quyết về tài chính, ngân sách nhà nước; xem xét thông qua đồ án Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000; thảo luận, xem xét ban hành một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024-2030...

Đây là những vấn đề cần thiết, cấp bách, đúng thẩm quyền, đã được Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, thực hiện đúng quy trình theo quy định của pháp luật; đã báo cáo xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Ban của HĐND tỉnh đã thẩm tra kỹ lưỡng, cơ bản đủ điều kiện để trình kỳ họp theo quy định của pháp luật.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Giang tiến hành thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Theo đó, HĐND tỉnh Bắc Giang đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đối với bà Lê Thị Thu Hồng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo đề nghị của Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Lê Ánh Dương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Ông Lê Ánh Dương nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/10/2024.

HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đối với ông Lê Ô Pích theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chú thích ảnh
Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết về công tác cán bộ. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 và các ông, bà: Lê Ánh Dương, Lê Thị Thu Hồng, Lê Ô Pích.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.