Miền Nam nước Mỹ sắp đón đợt nắng nóng gay gắt

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) hôm 15/6 đưa ra cảnh báo về một đợt nắng nóng “thiêu đốt” kéo dài nhiều ngày ở khu vực bang Texas và một số bang ở miền Nam nước Mỹ từ cuối tuần này, có khả năng làm tăng nguy cơ cháy rừng và các bệnh liên quan đến nhiệt độ.

Bên cạnh đó, khu vực này cũng được dự báo sẽ xảy ra một đợt giông bão mạnh và lốc xoáy trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Nhiệt kế hiển thị 114 độ F (45.5 độ C) tại Baker, bang California, Mỹ ngày 30/8/2022. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

NWS cho biết, đợt song nhiệt tháng 6 đang dần hình thành ở nhiều vùng tại bang Texas. Ngày 15-16/6, nhiệt độ ở khu vực Dallas-Fort Worth ở phía Bắc bang này được dự báo sẽ lên tới 40 - 50 độ C, và tiếp tục ở mức cao này vào đầu tuần tới, sớm hơn mức trung bình tại khu vực.

Theo Nhóm cảnh báo thời tiết đầu tiên (FWW), thành phố Austin (bang Texas) đang trải qua thời kỳ nóng nhất từ 14-20/6, với nhiệt độ cao trung bình rơi vào khoảng 40 độ C. Vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới, chỉ số nhiệt ở miền Nam và Tây bang Texas có thể lên tới 49 độ C, cảnh báo gây nguy cơ sức khỏe cho những người làm việc ngoài trời hay không có điều hòa trong nhà.

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, cơ quan quản lý phụ tải điện của bang Texas cho biết, nhu cầu sử dụng điện tại bang đông dân thứ hai nước Mỹ sẽ tăng. Cơ quan này cũng khẳng định nguồn cung điện sẽ đáp ứng đủ nhu cầu và “tình trạng khẩn cấp về năng lượng” sẽ không xảy ra.

Tại bang ven biển Louisiana, khuyến cáo về nhiệt độ cao cũng có hiệu lực từ 11h sáng đến 19h tối ngày 15/6, giờ địa phương. Theo các chuyên gia, mặc dù mức nhiệt độ cao được dự báo duy trì ở mức trên 32 độ C, nhưng độ ẩm cao sẽ khiến mức nhiệt thực tế rơi vào khoảng 41 - 43 độ C, thậm chí còn nóng hơn khi trực tiếp ở dưới ánh nắng mặt trời. Nhiệt độ dự kiến sẽ ở mức 38 độ C ở các vùng của bang Louisiana, tuy nhiên tác động của độ ẩm sẽ khiến có cảm giác như 42 - 46 độ C.

Ngoài ra, miền Nam bang Florida cũng được cảnh báo có mức nhiệt 41 - 42 độ C cho đến ngày 20/6.

NWS thường đưa ra khuyến cáo về nhiệt độ trong khoảng thời gian 12 tiếng trước khi bắt đầu các hiện tượng nhiệt độ cực đoan gây nguy hiểm, khi chỉ số nhiệt tối đa trong ngày được dự đoán đạt từ 41 độ C trở lên.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.