Các thành phố của Trung Quốc kêu gọi tiết kiệm điện vì quá tải do nắng nóng

Các thành phố công nghiệp và lọc dầu ở miền Nam Trung Quốc đang kêu gọi doanh nghiệp và người dân hạn chế sử dụng điện.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Reuters

Những tuần gần đây, miền Nam Trung Quốc đã phải vật lộn giữa nhiệt độ nóng bức và mưa lớn dữ dội. Mức tiêu thụ điện ở một số thành phố đã tăng cao kỷ lục do nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng cao.

Ngày 12/6, chính quyền thành phố Mậu Danh ở phía Nam tỉnh Quảng Đông cho biết mức độ gia tăng tiêu thụ điện năng tại đây là 8,01% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 và mức tiêu thụ điện dân dụng của thành phố này trong tháng 5 đã tăng 27,41% so với một năm trước đó. Thành phố lọc dầu này đã yêu cầu các công ty công nghiệp tích cực giảm tiêu thụ điện, đồng thời tăng cường chuyển đổi công nghệ tiết kiệm điện.

Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng yêu cầu các cơ quan nhà nước, người dân và các trung tâm thương mại đặt nhiệt độ làm mát không dưới 26 độ C.

Giang Môn, một thành phố công nghiệp khác ở Quảng Đông, cũng đang đề xuất cắt giảm sử dụng điện không cần thiết trong bối cảnh sức tiêu thụ đạt đến đỉnh điểm. 

Trong khi đó, tại tỉnh Hải Nam, các quan chức chính phủ đã đưa ra một kế hoạch kêu gọi sử dụng ít năng lượng hơn vào thời gian cao điểm. Các quan chức cho biết từ tháng 1 đến tháng 4, mức tiêu thụ điện đã tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái. China Southern Power Grid - một trong hai nhà điều hành lưới điện quốc gia - đã chứng kiến sản lượng đạt mức cao lịch sử 222 triệu kilowatt (kW).

Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi nắng nóng và hạn hán kỷ lục vào năm ngoái. Tình trạng thiếu điện quy mô lớn đã buộc cách thành phố công nghiệp phải cắt điện luân phiên, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất. 

Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo trong những ngày tới, các khu vực phía Bắc của Trung Quốc sẽ đón thời tiết oi bức.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.