Miền Đông Ukraine không có quyền tự trị lớn hơn khi chưa có lệnh ngừng bắn

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết Kiev sẽ không trao quyền tự trị lớn hơn cho các vùng lãnh thổ ở miền Đông nước này, cho đến khi một lệnh ngừng bắn lâu dài với lực lượng ly khai được thực hiện.

Miền Đông Ukraine không có quyền tự trị lớn hơn khi chưa có lệnh ngừng bắn ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 24/1, Tổng thống Ukraine nói rằng sẽ không cho phép các nghị sĩ hủy bỏ cuộc bỏ phiếu về cải cách phân quyền, song ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các nghị sĩ muốn đưa ra một số điều kiện để công tác bỏ phiếu có thể diễn ra.

Ông Poroshenko nói với báo giới: "Các điều kiện này bao gồm một lệnh ngừng bắn và sự bình yên hoàn toàn trong thời gian dài. Đây là những gì Nga cần đảm bảo và cả thế giới phải thấy điều đó trở thành hiện thực". Một điều kiện khác là các tổ chức giám sát quốc tế phải được tự do đi lại tại biên giới Nga-Ukraine để giám sát lưu lượng binh lính và vũ khí vào miền Đông Ukraine.

Dự kiến, trong tuần này, quốc hội Ukraine sẽ bỏ phiếu về dự luật trao thêm quyền hạn cho khu vực miền Đông, bao gồm các vùng Ludansk và Donetsk, theo một phần của thỏa thuận ngừng bắn được Kiev và Moskva ký năm 2015.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.