Microsoft công bố khoản đầu tư lớn nhất ở châu Á: Hạ tầng AI của Ấn Độ hưởng lợi

Microsoft công bố khoản đầu tư kỷ lục vào AI tại Ấn Độ, cho thấy cuộc cạnh tranh mở rộng hạ tầng công nghệ tại thị trường châu Á đang tăng tốc khi New Delhi thúc đẩy tham vọng xây dựng năng lực AI trong nước.
Chú thích ảnh
Biểu tượng tập đoàn Microsoft tại New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo CNBC, Microsoft ngày 9/12 cho biết sẽ đầu tư 17,5 tỷ USD vào hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Ấn Độ trong bốn năm tới, đánh dấu khoản vốn lớn nhất của tập đoàn này tại châu Á.

Khoản đầu tư mới nhằm mở rộng hạ tầng công nghệ, tích hợp AI vào các nền tảng quốc gia và thúc đẩy năng lực đào tạo nhân lực. Đây là bước nâng quy mô so với cam kết 3 tỷ USD mà Microsoft đưa ra trước đó. Giám đốc điều hành Microsoft, ông Satya Nadella, cho biết tập đoàn sẽ hỗ trợ xây dựng hạ tầng, kỹ năng và năng lực chủ quyền cần thiết cho chiến lược phát triển AI của Ấn Độ.

Thông báo được đưa ra khi Ấn Độ tìm cách thu hẹp khoảng cách với các cường quốc công nghệ, trong bối cảnh Thủ tướng Modi nhấn mạnh mục tiêu xây dựng hệ sinh thái AI toàn diện và thúc đẩy chủ quyền công nghệ. Ấn Độ gần đây đã thu hút loạt cam kết đầu tư trung tâm dữ liệu của các công ty công nghệ Mỹ bao gồm 15 tỷ USD từ Google và 8 tỷ USD từ Amazon Web Services.

Thủ tướng Modi viết trên mạng xã hội X rằng giới trẻ Ấn Độ sẽ tận dụng thời cơ để đổi mới và khai thác sức mạnh của AI nhằm hướng tới một hành tinh tốt hơn. Microsoft cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn mới để nâng cấp hạ tầng đám mây và AI hiện có, bao phủ nhiều khu vực hơn và phục vụ hiệu quả hơn các khách hàng trong nước.

Tập đoàn cũng cho hay sẽ tăng gấp đôi mục tiêu đào tạo nhân lực AI, hướng tới đào tạo 20 triệu người dân Ấn Độ trước năm 2030. Microsoft hiện có hơn 22.000 nhân viên tại thị trường này và muốn tiếp tục nâng cao kỹ năng lực lượng lao động.

Cùng ngày, Microsoft thông báo sẽ tích hợp Azure AI vào hai nền tảng số quan trọng của Bộ Lao động và Việc làm Ấn Độ và hệ thống Dịch vụ Việc làm Quốc gia. Bộ trưởng Điện tử & Công nghệ thông tin Ashwini Vaishnaw nhận định dòng vốn từ Microsoft thể hiện vị thế ngày càng tăng của Ấn Độ như một đối tác công nghệ đáng tin cậy, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch từ hạ tầng số sang hạ tầng AI.

Dù tụt hậu so với các nước dẫn đầu trong lĩnh vực chip và AI tiên tiến, thị trường người dùng đông đảo cùng nguồn vốn công của Ấn Độ tiếp tục thu hút các tập đoàn lớn. Dưới chương trình quốc gia về bán dẫn, Ấn Độ đã phê duyệt 10 dự án chip với tổng vốn hơn 18 tỷ USD. Trước đó, Intel đã ký thỏa thuận với Tata Electronics để hợp tác phát triển các sản phẩm bán dẫn trong nước, bao gồm cả giải pháp cho ứng dụng AI.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.