Mía chết hàng loạt do thuốc diệt cỏ Trung Quốc

Một số hộ dân trồng mía đã tự sang Trung Quốc mua thuốc diệt cỏ gấu để phun cho ruộng mía của gia đình. Tuy nhiên, do không đọc được hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung Quốc, nên đã thực hiện không đúng quy trình, hậu quả cả mía và cỏ đều chết.
Hiện nay, tại vùng nguyên liệu mía của Nhà máy Đường huyện Phục Hòa (Cao Bằng), một số nông dân sử dụng thuốc diệt cỏ Trung Quốc phun cho mía, khiến nhiều diện tích mía bị chết hàng loạt.
Mía chết hàng loạt do thuốc diệt cỏ Trung Quốc ảnh 1

Do dùng thuốc diệt cỏ của Trung Quốc không đúng kỹ thuật, mía của bà con xã Đại Sơn, Phục Hòa đã bị chết. Ảnh: baocaobang.vn

Theo cán bộ nông vụ của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, sở dĩ xảy sự việc này là do một số hộ dân trồng mía đã tự sang Trung Quốc mua thuốc diệt cỏ gấu để phun cho ruộng mía của gia đình. Tuy nhiên, do không đọc được hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung Quốc, nên đã thực hiện không đúng quy trình, hậu quả cả mía và cỏ đều chết. Được biết, Công ty cổ phần Mía đường hiện vẫn thực hiện hỗ trợ 20% giá trị thuốc trừ cỏ cho nông dân đăng ký trồng và bán mía cho nhà máy. Riêng vụ sản xuất 2012 - 2013, Công ty hỗ trợ 4.831 kg thuốc trừ cỏ cho các hộ dân. Đây là thuốc do Việt Nam sản xuất, nông dân có thể đọc được hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, do đó không ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây mía.Mạnh Hà

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.