Không nên độc quyền trong thu mua mía

Trước tình trạng tranh chấp mua mía hiện nay giữa các nhà máy đường của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, ông Đỗ Thành Liêm - Phó Chủ tịch hiệp hội Mía đường Việt Nam cho rằng: Không nên có sự độc quyền.
Trước tình trạng tranh chấp mua mía hiện nay giữa các nhà máy đường của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum (Công ty cổ phần Mía đường Kon Tum, Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai và Nhà máy đường An Khê), ông Đỗ Thành Liêm - Phó Chủ tịch hiệp hội Mía đường Việt Nam cho rằng: Không nên có sự độc quyền.
Không nên độc quyền trong thu mua mía ảnh 1

Thu hoạch mía ở phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Cụ thể theo quy tắc ứng xử trong việc quản lý vùng nguyên liệu của Hiệp hội Mía Đường Việt Nam có nêu: Việc phân chia theo địa giới hành chính cho từng nhà máy không làm mất tính thị trường của mía hàng hoá - loại nguyên liệu dùng chung cho các nhà máy, không dẫn đến độc quyền thu mua gây thiệt hại đến người trồng mía. Ông Liêm khẳng định không nên có sự độc quyền trong đầu tư vùng nguyên liệu, trong mua mía nguyên liệu và trong tiêu thụ đường. Cạnh tranh là động cơ chủ lực để thúc đẩy người nông dân trồng mía, doanh nghiệp chế biến đường phát triển lành mạnh và bền vững. Ông cũng đề nghị các công ty đường trong khu vực cần để cho việc giao dịch mía nguyên liệu trong vùng theo kinh tế thị trường, cùng nhau cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh để tác động người trồng mía phát triển. Ngoài ra, trong công văn trên, ông Liêm cũng đề nghị các nhà máy trên cần để cho việc giao dịch mía nguyên liệu trong vùng theo kinh tế thị trường, cùng nhau cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh. Trước khó khăn của người dân, ngày 12/3, Công ty cổ phần Mía đường Kon Tum đã quyết định tăng mức thu mua nguyên liệu từ 1.150.000 đồng/tấn lên thành 1.250.000 đồng/tấn để hỗ trợ cho người dân ở vùng nguyên liệu mình đầu tư. Với mức giá trên, mặc dù doanh nghiệp sẽ lỗ (vì giá đường giờ chỉ 13.700 đồng/kg) nhưng doanh nghiệp vẫn quyết định tăng giá mua để đồng hành khó khăn cùng người dân. Được biết, Công ty cổ phần Mía đường Kon Tum hiện đã đầu tư gần 800 ha mía ở vùng nguyên liệu tại Gia Lai, trong đó có 600 ha đầu tư tăng năng suất tại huyện Đắk Pơ, Kongchro và 160 ha đầu tư từ 100% cho dân tại huyện KBang. Tuy nhiên, đầu vụ đến nay việc nhập mía từ vùng nguyên liệu này về nhà máy rất ít.Hoàng Cao Nguyên

Dành cho bạn

Nghị quyết 20: Phát triển nhân lực biển tinh hoa và lành nghề

Nghị quyết 20: Phát triển nhân lực biển tinh hoa và lành nghề

Sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực hàng hải, đóng tàu là yếu tố quan trọng hàng đầu để Hải Phòng triển khai thành công Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ TP Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi số

Hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ TP Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết 57, chợ truyền thống, hộ kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đưa thanh toán số, bán hàng trực tuyến, quản trị dữ liệu số vào hoạt động. Những mô hình triển khai tại chợ và doanh nghiệp nhỏ cho thấy chuyển đổi số chỉ hiệu quả khi công cụ đơn giản, chi phí phù hợp.