MH17 có thể bị tên lửa SA-11 bắn hạ

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power cho rằng máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi tại Ukraine có thể bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không được phóng đi từ khu vực do phe ly khai kiểm soát.

Ngày 18/7, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Samantha Power cho rằng máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi tại Ukraine có thể bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không được phóng đi từ khu vực do phe ly khai kiểm soát.

Trước đó, Đại sứ Anh Mark Lyall Grant cũng cho biết các dấu hiệu ban đầu cho thấy máy bay đã bị tên lửa đất đối không bắn hạ.

Trong khi đó, hãng truyền thông CNN dẫn nguồn một phân tích tình báo mật của Mỹ đưa tin tên lửa bắn hạ máy bay của Malaysia kể trên “rất có thể” đã được các phần tử nổi dậy ở miền đông Ukraine bắn đi. Tin không đưa thêm chi tiết về bản phân tích tình báo kể trên.

Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Lưu Kết Nhất kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập, đúng đắn và khách quan về thảm họa máy bay MH17 của Malaysia.

MH17 có thể bị tên lửa SA-11 bắn hạ ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng Bảo an. Ảnh: AFP/TTXVN

Còn Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin cảnh báo Hội đồng Bảo an cần phản đối nỗ lực gây áp lực lên cuộc điều tra về vụ máy bay rơi kể trên. Ông Churkin nhấn mạnh: “Cần phải có một cuộc điều tra công bằng, công khai về những gì đã diễn ra và cuộc điều tra không phải chịu áp lực nào nhằm đưa ra xét đoán vội vàng về kết quả của điều tra”.

Sau vụ máy bay rơi, hãng hàng không Ấn Độ cũng nối tiếp các hãng hàng không khác ngừng sử dụng không phận Ukraine. Tin trực tuyến của báo "The Economic Times" đêm 18/7 cho biết hãng Air India và Jet Airways của Ấn Độ đã ngừng sử dụng không phận Ukraine.

 

Tổng Giám đốc Cục hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) chiều 17/7 đã chỉ thị cho Air India và Jet Airways - hai hãng hàng không Ấn Độ có hoạt động tới châu Âu và Bắc Mỹ - phải tránh không phận Ukraine khi bay tới hai lục địa này.

Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ Ashok Gajapathi Raju ngày 18/7 cho biết không có công dân Ấn Độ nào trên chiếc máy bay MH17, song chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu tất cả các hàng hàng không Ấn Độ ngừng bay qua Ukraine. Ông Raju nói rằng vì sự an toàn của công dân nên Ấn Độ đã yêu cầu Air India và Jet Airways ngay lập tức chuyển đường bay để tránh không phận Ukraine.

Cùng ngày, giới chức Đức cũng cảnh báo các hãng hàng không tránh bay tới mọi khu vực khủng hoảng, không chỉ ở miền đông của Ukraine.

T.N

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.