Mexico tìm hiểu nguyên nhân khiến loài rùa biển đầu to chết hàng loạt

Các nhà nghiên cứu hải dương của Mexico đang tìm hiểu nguyên nhân khiến hàng trăm con rùa biển đầu to (rùa quản đồng) chết hàng loạt trong những năm gần đây tại nước này.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho rằng Mexico đã không có các biện pháp đủ mạnh để bảo vệ loài rùa, vốn chịu nhiều ảnh hưởng của hoạt động đánh bắt bất hợp pháp. Đánh giá này đồng nghĩa với việc các tàu treo cờ Mexico bị hạn chế tiếp cận các cảng của Mỹ, thậm chí có thể hạn chế hoạt động đánh bắt cá giữa hai nước.

Nhằm xoa dịu mối lo ngại của nước láng giềng, tháng 8 vừa qua, Hải quân Mexico đã thực hiện một cuộc khảo sát để nghiên cứu môi trường sống của loài rùa ở Vịnh Ulloa, ngoài khơi bán đảo Baja California. Theo nhà nghiên cứu hải dương Diego Lopez, các chuyên gia cũng sẽ xem xét về những tác động của nhiệt độ nước biển tăng cao và nguồn thức ăn giảm đối với loài động vật biển nói trên.

Nhóm bảo tồn Sea Shepherd cho biết, trong số các loài động vật có xương sống ở biển, loài rùa biển đầu to đã thực hiện một trong những cuộc di cư xuyên đại dương dài nhất, khi chúng di cư từ Nhật Bản đến vùng biển ngoài khơi Mexico. Theo tổ chức này, trong giai đoạn 2018 - 2020, mỗi năm có khoảng từ 500 - 1.000 con rùa được báo cáo là đã chết ở Mexico, mà nguyên nhân chính là do ngư dân cố tình sử dụng lưới rê tầng đáy bị cấm.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cũng đã đưa loài rùa đầu to vào danh sách loài dễ bị tổn thương và có nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.