Công ước liên Mỹ nỗ lực giảm thiểu mối đe dọa với rùa biển

Từ ngày 11-14/6, Hội nghị các bên (COP11) của Công ước liên Mỹ về bảo vệ và bảo tồn rùa biển (CIT) diễn ra tại thành phố Manta của Ecuador để đánh giá kế hoạch bảo vệ các loài rùa biển có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Thư ký của CIT, bà Verónica Cáceres, cho biết đơn vị này cùng các quốc gia thành viên đã nỗ lực trong suốt 22 năm qua và thực hiện các biện pháp phối hợp để bảo vệ rùa biển, thông qua hơn 40 nghị quyết tập trung vào việc giảm thiểu các mối đe dọa đối với loài này.

Trong 4 ngày diễn ra hội nghị, các phái đoàn từ Argentina, Brazil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Hà Lan, Panama, Peru, Cộng hòa Dominicana, Guatemala, Honduras và Mỹ đưa ra nhiều đề xuất nhằm củng cố chương trình nghị sự khu vực với mục tiêu phục hồi loài rùa biển. Các phái đoàn đưa ra tình huống giả định dựa trên báo cáo của CIT cũng như các tổ chức khoa học và học thuật để phát triển các sáng kiến chính trị, xã hội và kinh tế giúp xác định các hành động cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Môi trường, Nước và Chuyển đổi Sinh thái của Ecuador, bà Sade Frischi, nêu bật những nỗ lực của nước này, trong đó có việc xác định 12 bãi biển nơi loài rùa làm tổ và đưa vào Hệ thống Khu bảo tồn quốc gia. Đây là những khu vực có tầm quan trọng sống còn đối với loài rùa biển, bao gồm các loài thường được xác định là Olive Ridley, Green, Hawksbill, Leatherback, cùng nhiều loài khác.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.