Mexico khẳng định duy trì chương trình hợp tác y tế với Cuba

Ngày 25/3, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định nước này sẽ tiếp tục duy trì thỏa thuận hợp tác y tế với Cuba, trong đó có việc tiếp nhận bác sĩ Cuba, bất chấp việc một số quốc gia Mỹ Latinh gần đây chấm dứt các chương trình tương tự.
Chú thích ảnh
Bác sĩ Cuba hoạt động tại Mexico. Ảnh: diariodecuba.com

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh đây là một thỏa thuận song phương “rất hiệu quả”, mang lại lợi ích thiết thực cho Mexico, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực y tế tại nhiều khu vực. Các bác sĩ Cuba đã đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19, đồng thời đang làm việc tại nhiều vùng sâu, vùng xa của Mexico còn thiếu các bác sĩ chuyên khoa.

Nữ nguyên thủ khẳng định các bác sĩ Cuba được trả lương đầy đủ theo thỏa thuận, bác bỏ các cáo buộc cho rằng lực lượng này làm việc trong điều kiện không minh bạch hoặc không được trả công xứng đáng.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mexico cũng bảo vệ hợp tác khoa học và y tế với Cuba, trong đó có việc tiếp cận vaccine và các phương pháp điều trị chuyên sâu, như điều trị biến chứng tiểu đường. Người đứng đầu Nhà nước Mexico khẳng định chính sách hợp tác với Cuba phù hợp với định hướng “chủ nghĩa nhân văn Mexico”.

Tuyên bố của Tổng thống Mexico được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia trong khu vực như Honduras và Guatemala đã hủy bỏ các chương trình hợp tác y tế với Cuba, trong khi Mỹ gia tăng sức ép ngoại giao và chỉ trích các chương trình này.

Trước đó, Tổng thống Sheinbaum đã kêu gọi giải quyết căng thẳng giữa Mỹ và Cuba thông qua đường ngoại giao và hợp tác đa phương, đồng thời khẳng định Mexico City đang duy trì liên lạc với Washington và La Habana nhằm thúc đẩy đối thoại, “tránh mọi nguy cơ xung đột”.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.