Mexico tiếp tục triển khai tàu vận chuyển hàng cứu trợ tới Cuba

Các nhà chức trách Mexico hôm 18/3 cho biết một tàu chở hàng viện trợ nhân đạo sẽ rời cảng Progreso, bang Đông Nam Yucatán của nước này vào ngày 20/3 hướng tới Cuba trong khuôn khổ sứ mệnh quốc tế “Đoàn tàu châu Mỹ của chúng ta” nhằm hỗ trợ quốc đảo Caribe.
Chú thích ảnh
Mất điện tại thủ đô Havana, Cuba ngày 16/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, con tàu được Hạm đội Sumud toàn cầu (GSF) hỗ trợ vận chuyển nhiều tấn lương thực, thuốc men thiết yếu, sản phẩm vệ sinh và các tấm pin năng lượng mặt trời đến Cuba. Theo kế hoạch, 3 tàu khác sẽ xuất phát cùng ngày từ Đảo Phụ nữ, bang Quintana Roo của Mexico để hỗ trợ đoàn tàu dự kiến tới Cuba vào ngày 21/3.

Thông cáo của ban tổ chức nêu rõ đây là nỗ lực đoàn kết quốc tế chưa từng có nhằm cung cấp các nguồn hàng thiết yếu giúp người dân Cuba ứng phó với tình trạng khó khăn kinh tế và năng lượng hiện nay.

Hoạt động viện trợ, quyên góp này được thực hiện bằng đường không, đường bộ và đường biển, thể hiện tình đoàn kết với người dân Cuba.

Trước đó hôm 17/3, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng cho biết bà sẽ quyên góp cá nhân để hỗ trợ Cuba, đồng thời khẳng định viện trợ của Mexico dành cho quốc đảo này xuất phát từ tinh thần “đoàn kết và hữu nghị”. Cựu Tổng thống Andrés Manuel López Obrador cũng đã kêu gọi hỗ trợ Cuba.

Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh Mexico luôn phản đối các biện pháp cấm vận đối với Cuba và coi đây là một vấn đề mang tính nhân đạo và đoàn kết giữa các dân tộc. Chính phủ Mexico sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại ngoại giao trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và La Habana có nhiều diễn biến phức tạp.

Hôm 28/2, 2 tàu của Hải quân Mexico đã cập cảng tại La Habana, mang theo khoảng 1.200 tấn lương thực trong gói viện trợ nhân đạo thứ hai nhằm hỗ trợ Cuba khắc phục khó khăn kinh tế hiện nay.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.