Mexico hạn chế sản xuất bia do khủng hoảng nguồn nước 

Mexico, quốc gia sản xuất bia lớn nhất thế giới, sẽ ngừng sản xuất loại đồ uống này ở miền Bắc đất nước nhằm đối phó với tình trạng khan hiếm nước trầm trọng.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: sports.yahoo.com

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, phát biểu ngày 8/8 trước báo giới, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador khẳng định chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp chuyển hướng xuống miền Nam hoặc Đông Nam, nơi có nguồn nước đa dạng có thể khai thác trong ngành sản xuất bia, như sông Grijalva, Usumacinta và Papaloapan. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mexico cũng cảnh báo việc khai thác quá mức khiến lớp vỏ Trái Đất xói mòn và nước ngầm bị nhiễm asen (thạch tín) có hại cho sức khỏe con người và có thể gây bệnh ung thư.

Ngày 12/6 vừa qua, Ủy ban Nước Quốc gia Mexico đã ban bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán, khiến nhiều bang phía Bắc bị ảnh hưởng trên 90% diện tích. Một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là bang Nuevo León, một trung tâm công nghiệp ở phía Bắc Mexico giáp ranh với Mỹ. Từ nhiều tháng nay, hơn 5 triệu người dân ở Monterrey, thủ phủ của bang Nuevo León và là thành phố đông dân thứ hai ở Mexico, đã phải chịu cảnh cắt nước triền miên do hạn hán và các con đập đều cạn trơ đáy.

Ngoài Heineken, “gã khổng lồ” Grupo Modelo nằm dưới quyền kiểm soát của AB InBev, nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới, cũng có cơ sở sản xuất ở miền Bắc Mexico. Tập đoàn Constellation Brands cũng từng lên kế hoạch xây dựng nhà máy ở thành phố biên giới Mexicali với tổng vốn 666 triệu USD. Tuy nhiên, vào năm 2020 tập đoàn tuyên bố hủy dự án dù đã hoàn thành hơn 75% tiến độ, sau một cuộc tham vấn do chính Tổng thống Mexico thúc đẩy. Thay vào đó, nhà sản xuất bia xuyên quốc gia đã quyết định xây nhà máy mới ở bang miền Nam Veracruz với tổng vốn 5,5 tỷ USD cho đến năm 2024.

Hồng Hạnh - P/v TTXVN tại Mexico

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.