Hạn hán nghiêm trọng tại Somalia, hàng triệu người cần được cứu trợ nhân đạo

Năm 2022 là năm thứ 4 liên tiếp Somalia phải hứng chịu một mùa mưa khô hạn. Từ tháng 1 tới nay, các tổ chức nhân đạo đã tiếp cận hơn 4 triệu người trong số 7 triệu người dân nước này bị ảnh hưởng bởi hạn hán cần được hỗ trợ.
Chú thích ảnh
Người dân chờ được phát lương thực cứu trợ tại trại tị nạn ở Baidoa, Somalia, ngày 14/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Hạn hán nghiêm trọng ở Somalia, cùng với nạn đói, suy dinh dưỡng và dịch bệnh bùng phát đã khiến 918.000 người dân nước này phải rời bỏ nhà cửa tìm kiếm nơi lập nghiệp mới.

Ngày 3/8, Văn phòng Điều phối nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) công bố báo cáo cho biết hiện tại, hơn 90% diện tích tại Somalia trải qua hạn hán với mức độ từ nghiêm trọng đến cực đoan. Dự báo năm 2023 sẽ là năm thứ 5 liên tiếp Somalia phải hứng chịu một mùa mưa khô hạn. 

Theo báo cáo trên, từ tháng 1 vừa qua, các tổ chức nhân đạo đã tiếp cận hơn 4 triệu người trong số 7 triệu người bị ảnh hưởng cần được hỗ trợ. Đối tượng ưu tiên cứu trợ là những người dễ bị tổn thương nhất ở các khu vực có nhu cầu cao nhất do nạn đói hoành hành nghiêm trọng. 

OCHA nêu rõ trong bối cảnh tình trạng suy dinh dưỡng và bùng phát dịch bệnh gia tăng, ngày càng có nhiều người dân tại Somalia gặp khó khăn trong việc tiếp cận với nước sạch, được sử dụng cơ sở vệ sinh phù hợp và cung cấp thực phẩm đầy đủ.

Dự kiến trong thời gian tới, OCHA sẽ cùng các đối tác mở rộng hoạt động hỗ trợ nhân đạo để tiếp cận nhiều người bị ảnh hưởng do hạn hán, bao gồm các nhóm yếu thế ở những khu vực cần cứu trợ nhân đạo nhất.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.