Mexico giải cứu Tập đoàn Dầu khí quốc gia Pemex

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 13/5, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador thông báo chính phủ nước này vừa ký một thỏa thuận với các ngân hàng HSBC, JP Morgan và Mizuho Securities về việc mở rộng quỹ quay vòng vốn cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Pemex lên 8 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Tập đoàn Dầu khí quốc gia Mexico Pemex. Ảnh: e-consulta.com

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Obrador cho biết thỏa thuận mới có thời hạn 5 năm, dài hơn 2 năm so với thỏa thuận cũ và số vốn cũng tăng lên. Điều này cho thấy niềm tin của các thể chế tài chính quốc tế đối với nền kinh tế Mexico.

Theo Giám đốc Pemex Octavio Romero Oropeza, thỏa thuận trên bao gồm việc tái tài trợ khoản nợ với số tiền 2,5 tỷ USD và việc gia hạn 2 hạn mức tín dụng với tổng trị giá 5,5 tỷ USD lên 5 năm. Các khoản tín dụng này nằm trong kế hoạch cứu trợ Pemex để hướng mục tiêu khôi phục sản xuất và nâng sản lượng dầu thô lên hơn 2,4 triệu thùng dầu/ngày đến năm 2024.

Trước đó, Tổng thống Obrador đã tuyên bố đầu tư 25 tỷ peso (khoảng 1,4 tỷ USD) để nâng cấp 6 nhà máy lọc dầu nhằm đạt được sự tự chủ cung ứng xăng dầu vào năm 2022. Ông đồng thời thông báo kế hoạch của Pemex khởi công máy lọc dầu Dos Bocas với công suất thiết kế 300.000 thùng dầu/ngày vào ngày 2/6 tới.

Bất chấp những nỗ lực của chính phủ, Pemex tiếp tục thua lỗ nặng khi trong quý I/2019 báo lỗ 1,843 tỷ USD. Thống kê cho thấy sản lượng dầu của tập đoàn này trong thời gian trên đã giảm 12% xuống còn 1,66 triệu thùng/ngày, kém xa so với mức cao kỷ lục 3,4 triệu thùng/ngày hồi năm 2004.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.