Mexico bác bỏ điều khoản luật Helms-Burton của Mỹ nhằm vào Cuba

Chính phủ Mexico ngày 8/5 tái khẳng định nước này không áp dụng điều 3 của Luật Helms-Burton mà Mỹ thực thi đối với Cuba và tuyên bố sẽ bảo vệ các công ty trong nước có thể bị ảnh hưởng.
Chú thích ảnh
Công ty du lịch tàu biển Carnival Cruise Lines của Mỹ trở thành thực thể đầu tiên bị kiện sau khi Điều 3 Luật Helms-Burton chống Cuba chính thức có hiệu lực toàn phần. Ảnh: cruisehive.com 

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Bộ Ngoại giao Mexico cho rằng luật trên gồm nhiều hành động khác nhau để tăng cường lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Washington đã duy trì đối với Cuba kể từ năm 1960. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mexico nêu rõ: “Như các quốc gia khác, Mexico phân tích các trường hợp pháp lý tương ứng đối với các vi phạm luật pháp quốc tế mà Đạo luật Helms-Burton đại diện, cũng như để bảo vệ lợi ích của Mexico ở nước ngoài".

Luật Helms-Burton được Quốc hội Mỹ ban hành năm 1996, là nền tảng pháp lý cho cuộc bao vây cấm vận chống Cuba. Điều 3 của luật này cho phép các công dân Cuba bị tịch thu tài sản sau khi nhập quốc tịch Mỹ được khởi kiện tại các tòa án Mỹ để đòi lại số tài sản đó hoặc đòi bồi thường. Kể từ khi Luật Helms-Burton ra đời, các Tổng thống Mỹ mỗi khi ký gia hạn đạo luật này đều miễn áp dụng điều 3 với thời hạn 6 tháng/lần. Tuy nhiên, ngày 17/1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ ký gia hạn miễn áp dụng 45 ngày; sau đó ngày 4/3 áp dụng một phần và chỉ hoãn thi hành thêm 30 ngày. Đến ngày 17/4, Mỹ tuyên bố điều 3 của Luật Helms-Burton sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/5.

Chính phủ Cuba đã liên tiếp bày tỏ phản đối mạnh mẽ biện pháp của Mỹ làm leo thang căng thẳng trong quan hệ hai nước. La Habana khẳng định điều luật ngoài lãnh thổ của Mỹ là bất hợp pháp, vi phạm luật pháp quốc tế, không thể thực thi và cũng không có giá trị pháp lý hay hiệu lực tại Cuba.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.