Mexico đứng thứ hai thế giới về mức tăng giá nhà đất

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 23/1, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết giá nhà đất tại Mexico trong năm 2023 đã tăng tới 4,72% so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19, đứng thứ 2 trên thế giới về tốc độ tăng giá bất động sản, chỉ sau Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với mức tăng 10,39%.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: bizlatinhub.com

Báo cáo của IMF nêu rõ một số quốc gia bao gồm Israel, Bồ Đào Nha, Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia cũng ghi nhận mức tăng mạnh về giá nhà ở, song vẫn thấp hơn nhiều so với Mexico. Báo cáo cảnh báo giá nhà leo thang tại Mexico khiến nhiều người chỉ đủ khả năng thuê thay vì mua nhà. Bên cạnh đó, trong bối cảnh lãi suất hiện vẫn đang duy trì ở mức cao nhằm kiềm chế lạm phát, trong khi nguồn cung nhà ở khan hiếm, những người có nhu cầu mua nhà sẽ ngày một khó khăn hơn trong việc tìm kiếm một tổ ấm phù hợp.

Trong báo cáo, IMF nhấn mạnh trong trường hợp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (ngân hàng trung ương - Fed) giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới, việc này có thể giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả các khoản vay mua nhà trên toàn cầu, góp phần thúc đẩy nhu cầu mua nhà tăng trở lại. 

Theo số liệu từ Hiệp hội Bất động sản Mexico (SHF), trong năm 2023, giá trung bình của một ngôi nhà tại Mexico, bao gồm nhà đã qua sử dụng và nhà mới, ở mức 1,6 triệu peso (90.800 USD), tăng 11,7% so với năm 2022, trong đó phân khúc nhà mới - hiện chiếm 40% thị trường bất động sản nước này, ghi nhận mức tăng lên tới 12.8%. Các địa phương có giá nhà tăng cao nhất bao gồm các bang Baja California Sur, Quintana Roo và Sinaloa.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.