Mexico cải cách luật về vũ khí

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 29/5 đã ban hành một sắc lệnh cải cách Luật Liên bang về Vũ khí và Chất nổ, trong đó đưa ra quy định cấm và xử phạt việc cung cấp vũ khí dành riêng cho lực lượng vũ trang, cũng như các loại vũ khí được sản xuất bằng công nghệ in 3D hoặc thủ công.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại cuộc họp báo ở Mexico City. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sắc lệnh đăng trên Công báo liên bang (DOF) cùng ngày cũng cho biết Chính phủ Mexico cấm và xử phạt việc sử dụng xe bọc thép tư nhân được thiết kế để sử dụng và vận chuyển vũ khí, hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng các phụ kiện chiến thuật như kính ngắm nhiệt, tia laser hoặc kính nhìn ban đêm, trừ khi liên quan đến săn bắn hoặc bắn súng thể thao. Bộ Quốc phòng Mexico là cơ quan có thể cho phép sử dụng vũ khí, đạn dược và vật liệu dành riêng cho chiến tranh khi có lý do chính đáng. Bên cạnh đó, dựa trên nguyên tắc “có đi có lại”, Bộ Quốc phòng có thể cho phép các viên chức công hoặc hải quan nước ngoài được Chính phủ Liên bang công nhận tham gia kiểm tra nhập cư tại các điểm trung chuyển quốc tế có thể mang vũ khí tạm thời.

Hơn nữa, theo tài liệu trên, cơ quan hành pháp liên bang, chính quyền bang, các thành phố và văn phòng thị trưởng Thành phố Mexico City cần tăng cường chiến dịch tuyên truyền giáo dục về văn hóa hòa bình, giải trừ vũ khí nhằm giảm bớt việc sở hữu và sử dụng vũ khí dưới mọi hình thức. Hoạt động này cũng bao gồm cung cấp thông tin về vật liệu nổ, pháo hoa và các chất hóa học liên quan, cũng như các rủi ro liên quan.

Đặc biệt, sắc lệnh lưu ý Điều 1 của Luật trên quy định về trật tự công cộng và lợi ích xã hội được tuân thủ chung trên toàn lãnh thổ Mexico nhằm mục đích điều chỉnh việc đăng ký, kiểm soát, giám sát và xử phạt các hoạt động liên quan đến việc sử dụng súng ống, đạn dược, chất nổ và các chất hóa học liên quan. 

Trước đó hôm 30/4, Thượng viện Mexico đã phê duyệt các cải cách đối với Luật Liên bang về Vũ khí và Chất nổ nhằm tăng cường kiểm soát của chính phủ nước này đối với vũ khí, cập nhật khuôn khổ pháp lý hiện hành và thắt chặt hình phạt đối với hành vi buôn bán và sử dụng vũ khí bất hợp pháp trong nước. Luật này cũng thiết lập một khuôn khổ pháp lý mới cho các thiết bị và phụ kiện liên quan đến vũ khí, chất nổ, cũng như thúc đẩy văn hóa hòa bình và giải trừ quân bị.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.