Mexico: Bắt giữ 5 người liên quan vụ hỏa hoạn tại Viện Di trú quốc gia

Ngày 30/3, nhà chức trách Mexico thông báo đã bắt giữ 5 người liên quan vụ hỏa hoạn xảy ra trước đó 3 ngày tại Viện Di trú quốc gia ở thành phố Ciudad Juares, gần biên giới Mỹ, khiến 39 người di cư thiệt mạng và 27 người bị thương.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu người di cư tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở tòa nhà Viện Di cư quốc gia thuộc thành phố Ciudad Juarez, bang Chihuahua, Mexico tối 27/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Văn phòng Tổng chưởng lý công bố mở cuộc điều tra tội cố ý giết người trong thảm kịch này, theo đó cáo buộc những người phụ trách Viện Di trú không sơ tán người di cư vào thời điểm hỏa hoạn xảy ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Sara Irene Herrerias, công tố viên chuyên về quyền con người, cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 người và những đối tượng này sẽ bị đưa ra xét xử.

Bà Herrerias cũng thông báo nhà chức trách đã ban hành tổng cộng 6 lệnh bắt giữ đối với 3 quan chức nhập cư, 2 nhân viên an ninh tư nhân và 1 người di cư bị cáo buộc phóng hỏa, song không nêu cụ thể những người bị bắt.

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng An ninh Rosa Icela Rodriguez cho biết những người thiệt mạng gồm 18 người Guatemala, 6 người Honduras, 7 người Venezuela, 7 người El Salvador và 1 người Colombia. Những người bị thương mang quốc tịch Guatemala, Honduras, El Salvador và Venezuela đã được nhập viện để điều trị. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 1 người được xuất viện.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ hỏa hoạn xảy ra do một nhóm người di cư đã phóng hỏa để phản đối sau khi có thông tin rằng họ sẽ bị trục xuất về nước. Tuy nhiên, nhà chức trách đối mặt với chỉ trích do cách xử lý vụ hỏa hoạn. Đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy những nhân viên an ninh đã bỏ mặc các nạn nhân vào thời điểm đó. Theo bà Rodriguez, 8 người được xác định phải chịu trách nhiệm liên quan thảm kịch này.

Đây là thảm kịch tồi tệ nhất liên quan đến người di cư trong nhiều năm vừa qua tại Mexico, xảy ra trong bối cảnh nước này và Mỹ đang tăng cường phối hợp trong vấn đề kiểm soát người di cư bất hợp pháp. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hối thúc Chính phủ Mexico đẩy mạnh điều tra làm rõ vụ việc. Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cam kết sẽ tiến hành điều tra minh bạch vụ hỏa hoạn. 

Thống kê cho thấy mỗi tháng có khoảng 200.000 người tìm cách vượt biên từ Mexico sang Mỹ với mong muốn thoát khỏi nghèo đói và bạo lực tại khu vực Trung và Nam Mỹ.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.