15 người bị thương vong trong vụ xả súng ở Mexico

10 người đã bị bắn chết và 5 người khác bị thương trong một vụ tấn công vào một quán bar ở bang Guanajuato, miền Trung Mexico.
Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở Tonala, bang Jalisco, Mexico, ngày 27/2/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Vụ tấn công diễn ra vào lúc hơn 23 giờ ngày 12/3 giờ địa phương (0500 giờ GMT) tại quán bar "El Estadio", khi một nhóm người có vũ trang xông tới và nổ súng nhằm vào khách hàng và nhân viên của quán bar.

Guanajuato, một khu vực công nghiệp thịnh vượng và là nơi có một số điểm du lịch nổi tiếng nhất của Mexico, đã trở thành bang đẫm máu nhất ở đất nước này. Hai băng đảng Santa Rosa de Lima và Jalisco Nueva Generacion đang tranh giành địa bàn hoạt động ở đây. Những đối tượng này thường xuyên tiến hành buôn bán ma túy và trộm cắp nhiên liệu.

Trước đó, một vụ tương tự cũng đã xảy ra ở thị trấn Jerez, thuộc bang Zacatecas, miền Bắc nước này. Cảnh sát Mexico ngày 29/1 cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một quán bar ở thị trấn Jerez.

Mạnh Hùng      (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.