Báo động trên 100 vụ xả súng tại Mỹ trong 64 ngày

Ngày 7/3, tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive (GVA) chuyên theo dõi các vụ xả súng tại Mỹ cho biết chỉ trong 64 ngày đầu năm 2023, số vụ xả súng hàng loạt tại nước này đã vượt 100 vụ.
Chú thích ảnh
Hình ảnh hung thủ trong vụ xả súng tại Đại học bang Michigan (Mỹ) tối 13/2/2023. Ảnh: Michigan State University Police/TTXVN

Đây là thời điểm sớm nhất trong năm trong vòng một thập kỷ qua nước Mỹ ghi nhận số vụ xả súng hàng loạt ở mức 3 chữ số.   

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo của GVA nêu rõ tình trạng bạo lực súng đạn ở Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng. GVA định nghĩa xả súng hàng loạt là vụ việc khiến ít nhất 4 người thiệt mạng hoặc bị thương, không tính đối tượng xả súng.

Theo đó, kể từ đầu năm 2023 đến nay tại Mỹ đã xảy ra 102 vụ xả súng hàng loạt, với 149 người thiệt mạng và gần 400 người bị thương. Trong cùng kỳ năm ngoái xảy ra 69 vụ xả súng hàng loạt khiến 89 người thiệt mạng và cùng kỳ năm 2021 có 75 vụ với 78 người thiệt mạng. 

Riêng ngày 5/3 vừa qua xảy ra 4 vụ xả súng riêng rẽ tại 4 bang Florida, Maryland, Louisiana và Illinois, làm 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương. 

Cũng theo GVA, tổ chức này ghi nhận trong năm 2022 tại Mỹ xảy ra 647 vụ xả súng hàng loạt, đánh dấu năm bạo lực súng đạn nghiêm trọng thứ 2 trong vòng một thập kỷ qua tại nước này, sau các con số 690 vụ với 706 người thiệt mạng năm 2021.

GVA cho biết thêm các vụ xả súng hàng loạt đẫm máu nhất từ đầu năm đến nay đều xảy ra vào tháng 1, gồm một vụ tại vũ trường ở thành phố Monterey Park của bang California khiến 12 người thiệt mạng; một vụ khác xảy ra tại hai địa điểm ở Half Moon Bay, bang California, trong đó một tay súng tình nghi 66 tuổi sát hại 7 người.  

Sau nhiều vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng vào mùa Xuân năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua "Đạo luật Cộng đồng An toàn hơn", một trong những đạo luật quan trọng nhất về kiểm soát súng đạn trong vòng 3 thập kỷ trở lại đây.

Đạo luật cho phép tăng cường kiểm tra lý lịch của những người dưới 21 tuổi, đồng thời cấp 750 triệu USD cho các bang để thực hiện các chương trình can thiệp khủng hoảng. Đạo luật này còn quy định chi hàng triệu USD cho vấn đề sức khỏe tâm thần, an toàn trường học, cũng như đề ra những thay đổi đáng kể về quy định mua súng đối với người từ 18 đến 21 tuổi.

Kiều Trang - Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.