Meta và các nhà đầu tư đạt thỏa thuận dàn xếp vụ kiện về quyền riêng tư của Facebook

Ngày 17/7, ông Mark Zuckerberg, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Meta, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook, cùng các giám đốc và quan chức hiện tại và trước đây của Meta đã đạt thỏa thuận giải quyết bồi thường 8 tỷ USD trong vụ kiện liên quan đến cáo buộc vi phạm quyền riêng tư của người dùng Facebook.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Facebook trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh: AFP/TTXVN

Thẩm phán Tòa án Công lý Delaware, bà Kathaleen McCormick đã tuyên bố hoãn phiên tòa sau ngày xét xử đầu tiên và chúc mừng các bên. Hiện chi tiết thỏa thuận chưa được tiết lộ.

Trước đó, các cổ đông của Meta đã kiện 11 bị đơn, trong đó có Chủ tịch Zuckerberg, Giám đốc Marc Andreessen, cựu CEO Sheryl Sandberg, và các cựu quan chức khác của Meta, yêu cầu họ dùng tài sản cá nhân để bồi thường hàng tỷ USD tiền phạt và chi phí pháp lý mà công ty đã trả trong những năm gần đây.

Năm 2019, Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ đã phạt Facebook 5 tỷ USD sau khi phát hiện công ty này không tuân thủ thỏa thuận năm 2012 với cơ quan quản lý về việc bảo vệ dữ liệu người dùng. Facebook đã đổi tên thành Meta vào năm 2021 nên công ty này không phải là bị đơn.

Ông Zuckerberg dự kiến sẽ ra làm chứng vào ngày 21/7 và ông Sandberg ra làm chứng vào ngày 23/7. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tuần sau. Ngoài ra, tòa cũng sẽ nghe lời khai của các cựu thành viên hội đồng quản trị Facebook là ông Peter Thiel, đồng sáng lập Palantir Technologies, và ông Reed Hastings, đồng sáng lập Netflix.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.