Meta siết chặt quy định quảng cáo tại Australia nhằm ngăn chặn lừa đảo

Tập đoàn Meta Platforms, chủ sở hữu của Facebook và Instagram, ngày 2/12 thông báo đã áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn đối với các nhà quảng cáo sản phẩm và dịch vụ tài chính nhắm đến người dùng tại Australia, nhằm trấn áp nạn lừa đảo trên các nền tảng mạng xã hội này.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của trang mạng xã hội Facebook và Instagram trên màn hình điện thoại thông minh và máy tính bảng ở Toulouse, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái này diễn ra sau khi vào tháng 10/2024, Meta cho biết đã gỡ bỏ 8.000 quảng cáo "lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng", một phần trong nỗ lực hợp tác với các ngân hàng Australia để hạn chế các chiêu trò lừa đảo sử dụng hình ảnh người nổi tiếng nhằm dụ dỗ người tiêu dùng đầu tư vào các chương trình tài chính giả mạo.

Theo Meta, các nhà quảng cáo giờ đây sẽ được yêu cầu xác minh thông tin người thụ hưởng và người thanh toán, bao gồm cả số Giấy phép Dịch vụ Tài chính Australia (Australian Financial Services License) trước khi được phép chạy quảng cáo dịch vụ tài chính.

Trong một thông báo, ông Will Easton, Giám đốc điều hành Meta khu vực Australia và New Zealand (Niu Di-lân), cho biết, việc áp dụng xác minh nhà quảng cáo tài chính là một bước bổ sung quan trọng nhằm bảo vệ người dân Australia khỏi những kẻ lừa đảo tinh vi này.

Tháng trước, Chính phủ Australia đã từ bỏ kế hoạch phạt các nền tảng Internet lên tới 5% doanh thu toàn cầu vì không ngăn chặn được sự lan truyền thông tin sai lệch trên mạng trực tuyến.

Dự luật này là một phần trong chiến dịch siết chặt quản lý rộng lớn của Australia, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo phàn nàn rằng các nền tảng công nghệ nước ngoài đang xâm phạm chủ quyền quốc gia. Động thái này diễn ra trước thềm cuộc bầu cử liên bang dự kiến diễn ra trong vòng một năm tới.

Tuần này, Australia đã thông qua một luật mang tính bước ngoặt, đó là cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.