Mercedes dừng kế hoạch sản xuất dòng xe điện mới ở Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại CHLB Đức, dự án đầy tham vọng của Mercedes-Benz, kết hợp dòng xe sedan và xe thể thao đa dụng (SUV) thành một dòng sedan thể thao - Sport Utility Sedan (SUS) chạy điện hoàn toàn mới để đưa ra thị trường Trung Quốc khoảng năm 2025, sắp kết thúc.
Chú thích ảnh
Mẫu xe EQE SUV của Mercedes-Benz. Ảnh: mercedes-benz.com.vn

Kế hoạch ban đầu của Mercedes là chế tạo dòng xe EQE SUS để mở rộng danh mục xe điện trong phân khúc E-Class tại thị trường Trung Quốc - thị trường quan trọng nhất trên toàn thế giới của hãng, bên cạnh mẫu sedan chạy pin EQE đã có mặt từ năm 2022 và chiếc EQE SUV cỡ lớn. EQE SUS dự kiến được lắp ráp ở Bắc Kinh và là chiếc Mercedes thuần Trung đầu tiên.
 
Tuy nhiên, dự án đã bị tạm dừng vài tháng trước vì quá phức tạp và tốn kém. Mercedes giải thích rằng với 9 mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện hiện có, hãng đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thị trường ở Trung Quốc nên “để giảm bớt sự phức tạp, hãng quyết định không tiếp tục dự án xe điện trên nền tảng EVA2 dành riêng cho Trung Quốc trong thời điểm hiện tại".
 
Trên thực tế, kiểu dáng xe mới với khoang chứa đồ rộng rãi hơn xe sedan sẽ rất phù hợp với chiến lược xe hạng sang của Mercedes ở Trung Quốc. Tuy nhiên, thị trường ô tô toàn cầu đang khủng hoảng. Doanh số bán hàng toàn cầu vẫn thấp hơn mức kỷ lục của năm 2019. Nhu cầu đang suy yếu, đặc biệt là ở Trung Quốc. Nhiều nhà sản xuất đang tranh giành thị phần bằng nhiều chiến lược "tàn khốc".
 
Ở khu vực Viễn Đông đang có một cuộc chiến gay gắt về giá, đặc biệt là đối với ô tô điện. Các thương hiệu phương Tây, với các sản phẩm điện tử tương đối đắt tiền, cho đến nay vẫn chưa thu hút được nhiều khách hàng ưa chuộng hàng nội địa. Ngoài ra, trái ngược với các đối thủ như BMW, Mercedes cho đến nay hầu như không sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến giảm giá tại Trung Quốc, cũng bởi hoạt động kinh doanh xe động cơ đốt trong tiếp tục diễn ra tốt đẹp.
 
Tuy nhiên, cái giá phải trả cho điều này là doanh số bán ô tô điện cực kỳ yếu: Vào năm 2023, Mercedes chỉ giao được 28.700 ô tô chạy hoàn toàn bằng điện tại Trung Quốc, tương đương với thị phần ít ỏi 0,6% trong phân khúc ô tô điện, theo số liệu từ nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu Marklines.
 
Trong môi trường khó khăn này, việc tung ra chiếc EQE SUS rõ ràng là quá táo bạo đối với đội ngũ quản lý của Mercedes ở đại bản doanh Stuttgart.
 
Hãng này gần đây đã giảm một nửa mục tiêu về xe điện và hiện dự kiến đến năm 2030, chỉ một nửa số ô tô mới sẽ chạy điện hoàn toàn hoặc một phần. Hãng đang nỗ lực nâng cấp các mẫu xe điện hiện tại nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng. Phiên bản nâng cấp cho mẫu sedan EQS cao cấp nhất dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 6 tới. Nhờ công nghệ hóa học tế bào mới, phạm vi hoạt động của phiên bản chạy điện của S-Class dự kiến sẽ tăng lên hơn 800 km.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.