Mercedes-Benz vướng bê bối túi khí Takata tại thị trường Trung Quốc

Tổng cục Giám sát, Kiểm tra Chất lượng và Kiểm dịch Quốc gia Trung Quốc (AQSIQ) vừa thông báo, Mercedes-Benz (China) và hai liên doanh của tập đoàn này tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới sẽ thu hồi 351.218 chiếc xe thuộc hai dòng SLK-Class và GLK-Class từ ngày 15/10 để khắc phục lỗi túi khí.

Theo Mercedes-Benz (China), hơn 350.000 chiếc SLK-Class và GLK-Class nói trên được sản xuất trong nước và nhập khẩu trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2012. Những chiếc xe thuộc diện bị thu hồi đã được trang bị bơm túi khí của nhà sản xuất Nhật Bản Takata. Bộ phận này có thể bị nổ và làm văng ra những mảnh kim loại tiềm ẩn nguy cơ gây sát thương cho người ngồi trong xe. Đến nay, thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp thiệt mạng và bị thương do lỗi túi khí của Takata. Để loại trừ những nguy cơ nói trên, Mercedes-Benz (China) và các công ty liên doanh sẽ thay thế miễn phí những túi khí bị lỗi.

Theo AQSIQ, tại Trung Quốc, scandal mang tên Takata có liên quan đến 37 nhà sản xuất và hơn 20 triệu chiếc xe hơi. Tính tới cuối tháng 6/2017, 24 trong số 37 nhà sản xuất vừa đề cập đã thu hồi 10,59 triệu chiếc ô tô để khắc phục lỗi túi khí.

Trong vòng chưa đầy một tháng qua, ngoài Mercedes-Benz (China), hai “ông lớn” khác là Honda và General Motors cũng đã tuyên bố thu hồi hàng loạt xe hơi tại thị trường Trung Quốc vì vướng phải “quả đắng” Takata. Guangqi Honda - liên doanh sản xuất ô tô giữa Honda Motor và Tập đoàn ô tô Quảng Châu - ngày 3/10 đã tuyên bố thu hồi 245.101 chiếc Accord, Fit, City, Crosstour và Everus S1. Trước đó, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất của Mỹ General Motors (GM) và liên doanh GM Thượng Hải (Shanghai GM) ngày 17/9 cũng công bố lệnh thu hồi đối với hơn 2,5 triệu chiếc Saab, Opel, Chevrolet và Buick.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.