Mercedes-Benz tung mẫu xe điện đầu tiên tại Hàn Quốc 

Nhà sản xuất ô tô Mercedes-Benz chi nhánh Hàn Quốc cho biết sẽ bổ sung một mẫu xe thể thao đa dụng chạy hoàn toàn bằng điện vào dòng sản phẩm của mình để củng cố vị thế hàng đầu tại thị trường xe nhập khẩu của Hàn Quốc.

EQC 400 4MATIC là mẫu xe điện đầu tiên mà hãng sản xuất ô tô của Đức nói trên sẽ bắt đầu tung ra tại thị trường Hàn Quốc -nền kinh tế lớn thứ tư châu Á- bắt đầu từ ngày 22/10.

Chú thích ảnh
EQC 400 4MATIC. Ảnh: koreaherald.com

EQC 400 được trang bị pin lithium ion dung lượng 80 kWh, đi được quãng đường hơn 309 km cho một lần sạc và có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 5,1 giây. Mẫu xe này có giá 105 triệu won (89.000 USD).

Mercedes-Benz đã đạt được kết qua kinh doanh khả quan tại Hàn Quốc kể từ năm ngoái, trong khi các hãng đối thủ như BMW và Audi-Volkswagen đã phải vật lộn với doanh số yếu do tác động của một loạt vụ cháy động cơ và bê bối gian lận khí thải.

Theo Hiệp hội các nhà phân phối và nhập khẩu ô tô Hàn Quốc (KAIDA), trong giai đoạn từ tháng 1-9/2019, các nhà sản xuất ô tô nhập khẩu đã bán tổng cộng 167.093 xe tại thị trường Hàn Quốc, giảm 15% so với mức 197.055 xe trong cùng kỳ năm trước.
 
Trong cùng giai đoạn, Mercedes-Benz nổi bật với doanh số bán 54.908 xe, tăng 8,2% so với 50.746 chiếc cùng kỳ năm trước. Ngược lại, Audi-Volkswagen đã chứng kiến doanh số bán xe giảm 64% xuống còn 7,843 xe. Trong khi đó, tập đoàn BMW, nơi bán các thương hiệu BMW, MINI và Rolls-Royce tại Hàn Quốc, đã chứng kiến doanh số giảm 24% xuống còn 37.825 xe.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.