Mercedes-Benz rót 1 tỷ USD sản xuất xe điện tại Mỹ

Nhà chế tạo ô tô hạng sang Mercedes-Benz của Đức ngày 21/9 cho biết sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào cơ sở sản xuất ở Alabama (Mỹ), trong bối cảnh Mercedes-Benz đang chuẩn bị sản xuất xe điện tại Mỹ.

Đi vào hoạt động từ năm 1997, nhà máy Tuscaloosa của Mercedes-Benz tuyển dụng khoảng 3.700 nhân viên trong tổng số 22.000 nhân viên của nhà chế tạo ô tô hạng sang này đang làm việc tại Mỹ. Năm ngoái, nhà máy Tuscaloosa sản xuất khoảng 310.000 xe.

Mercedes-Benz rót 1 tỷ USD sản xuất xe điện tại Mỹ ảnh 1

Biểu tượng của hãng Mercedes-Benz thuộc tập đoàn Daimler tại Stuttgart, Đức ngày 2/2. Ảnh: EPA/TTXVN

Dự kiến, việc sản xuất các mẫu xe điện sẽ khởi động vào đầu năm 2020 và kế hoạch đầu tư mới này sẽ bao gồm cả việc xây dựng nhà máy sản xuất ác-quy, góp phần tạo thêm 600 việc làm mới.

Công ty mẹ của Mercedes-Benz, Daimler vừa cam kết tất cả các mẫu xe ô tô của Mercedes dự kiến được bán ra vào năm 2022 sẽ là các phiên bản xe điện hoặc xe lai sắp được họ sản xuất. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà chế tạo ô tô của Đức đang chuyển hướng sang mảng xe điện, sau vụ bê bối về gian lận khí thải.

Mới đây, Bộ Giao thông Hàn Quốc thông báo Mercedes-Benz loan báo triệu hồi 275 ô tô sản xuất năm 2016, gồm dòng xe C220d, S350 và E300, do liên quan đến vấn đề lỏng dây đai an toàn. Nếu bộ phận dây đai an toàn phía trước không hoạt động an toàn có thể dẫn đến việc hạn chế bảo vệ cho người ngồi trên xe. Nhà sản xuất xe ô tô Đức sẽ bắt đầu đợt triệu hồi xe từ ngày 27/9 tới.

Trước đó, Tổng cục Giám sát, Kiểm tra Chất lượng và Kiểm dịch Quốc gia Trung Quốc (AQSIQ) ngày 10/9 cho biết Công ty TNHH Thương mại Mercedes-Benz (China) đã bắt đầu phát lệnh thu hồi 39.458 ô tô nhập khẩu mang thương hiệu “ngôi sao ba cánh” để khắc phục các vấn đề liên quan đến module trợ lực lái và kiểm soát động cơ.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đây là đợt thu hồi ô tô lần thứ tư của Mercedes-Benz (China) tại thị trường Trung Quốc chỉ trong vài ba tháng qua.

Trà My (Tổng hợp)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.