Máy tính bảng ZTE Optik giá chỉ 100 USD

Công ty công nghệ Sprint vừa công bố chiếc máy tính bảng dùng hệ điều hành Android Honeycomb - ZTE Optik. Máy có màn hình 7 inch và hiện đã có mặt trên thị trường với mức giá chỉ có 100 USD kèm hợp đồng 2 năm.

Công ty công nghệ Sprint vừa công bố chiếc máy tính bảng dùng hệ điều hành Android Honeycomb - ZTE Optik. Máy có màn hình 7 inch và hiện đã có mặt trên thị trường với mức giá chỉ có 100 USD kèm hợp đồng 2 năm. Nếu khách hàng không muốn sử dụng theo hình thức hợp đồng thì có thể mua máy với mức giá khoảng 350 USD.

Máy tính bảng ZTE Optik giá chỉ 100 USD ảnh 1

ZTE Optik giá chỉ có 100 USD. Nguồn: Internet 

Theo ông Lixin Cheng, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch ZTE Mỹ, “ZTE Optik là máy tính bảng đầu tiên của ZTE tại Bắc Mỹ và là máy tính bảng giá rẻ cho phân khúc tầm trung của người tiêu dùng. Ghép nối với mạng lưới tiên tiến của Sprint, ZTE Optik mang đến cho người sử dụng những trải nghiệm thú vị cũng như đáp ứng tốt nhu cầu về khả năng chi trả, tính linh hoạt và tính di động trong một gói".

Optik sử dụng vi xử lý lõi kép Qualcomm Snapdragon tốc độ 1,2 GHz, bộ nhớ trong lên đến 16 GB, RAM 1 GB, màn hình cảm ứng kích thước 7 inch với độ phân giải 1280 x 800 pixel. Máy cũng hỗ trợ khe cắm microSD, camera mặt trước 2 Mpx và camera mặt sau 5 Mpx. Máy sử dụng pin 4000 mAh, trang bị các kết nối thông dụng như Wi-Fi, Bluetooth, GPS, giắc cắm 3,5 mm, dùng hệ điều hành Android 3.2 Honeycomb và sẽ được cài đặt sẵn rất nhiều dịch vụ tiện ích của Sprint như Sprint Zone, Sprint TV, Sprint Music Plus, Sprint Navigation, Sprint Football Live và NASCAR Sprint Cup MobileSM.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.