Máy lọc nước - món quà ý nghĩa của WUS tặng người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Nhằm thể hiện tình đoàn kết với người dân vùng Bắc Bộ Việt Nam vừa trải qua cơn bão số 3 (có tên gọi quốc tế là Yagi), ngày 12/9, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (WUS), Tiến sĩ Kambiz Ghawami đã tới sân bay Frankfurt/Main trao tượng trưng cho ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia, món quà đầy ý nghĩa - máy lọc nước để gửi tặng người dân bị ảnh hưởng.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (WUS), Tiến sỹ Kambiz Ghawami trao tượng trưng máy lọc nước PAUL, gửi tặng người dân bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, với sự hỗ trợ của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines, chiếc máy lọc nước công nghệ nano này sẽ được vận chuyển miễn phí về Việt Nam vào ngày 13/9 theo đoàn công tác của ông Nguyễn Xuân Thắng, trở về sau khi tham dự Đối thoại lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD). Trong bối cảnh người dân vùng lũ thiếu nước sinh hoạt sau bão, hệ thống lọc nước PAUL (Portable Aqua Unit for Live Saving) sẽ là giải pháp tối ưu cho bà con vùng lũ. Theo WUS, mỗi hệ thống PAUL sẽ lọc được khoảng 1.200 lít nước/ngày và với nhu cầu trung bình là 3 lít/người/ngày, sẽ có ít nhất 400 người mỗi ngày được cung cấp nước uống. 

WUS cho biết với sự hỗ trợ tài chính của một số tiểu bang và các khoản quyên góp cá nhân từ sinh viên, phụ huynh và các công ty, đến nay WUS đã cung cấp tổng cộng 392 máy xử lý nước PAUL cho Việt Nam. Công nghệ tiên tiến này đã giúp gần 1,6 triệu người có nước uống sạch mỗi ngày.
Phát biểu tại lễ trao máy lọc nước PAUL, Tiến sĩ Ghawami chia sẻ: "Nước uống sạch có thể ngăn ngừa được các bệnh về dạ dày, tiêu chảy, thương hàn và dịch tả, nước uống sạch là quyền con người. Điều quan trọng đối với chúng tôi là giúp đỡ những người dân đang khổ cực ở các vùng lũ càng sớm càng tốt và chính điều này đang thể hiện tình đoàn kết của người dân Đức với nhân dân Việt Nam nói riêng, cũng như với các cơ quan chức năng Việt Nam nói chung".

PAUL là thiết bị thủy sinh di động do Giáo sư, Tiến sĩ Franz-Bernd Frechen ở Đại học Kassel tại Hessen phát minh. Thiết bị này có thể xử lý nước bằng bộ lọc, màng lọc nên tiết kiệm tài nguyên, không sử dụng hóa chất, điện cũng như không cần đến chuyên gia vận hành.

Thu Hằng - Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.