Máy bay quân sự rơi xuống khu dân cư ở Sudan, trên 20 người tử vong

Các nguồn tin quân sự và y tế Sudan ngày 26/2 cho biết một máy bay của quân đội nước này đã rơi xuống khu dân cư gần sân bay quân sự Wadi Seidna ở Omdurman, gần thủ đô Khartoum, khiến trên 20 người thiệt mạng, trong đó có cả dân thường.

Theo các nguồn tin, tai nạn xảy ra tối 25/2, nhiều khả năng do trục trặc kỹ thuật. Trong số những người thiệt mạng có Thiếu tướng Bahr Ahmed, một chỉ huy cấp cao ở Khartoum, người từng giữ chức Tư lệnh quân đội phụ trách toàn bộ thủ đô.

Trong tuyên bố ngay sau vụ tai nạn, Quân đội Sudan cho biết nhiều binh sĩ và dân thường đã không may thiệt mạng. Ngoài ra, cũng có những người bị thương và đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Người dân ở phía Bắc Omdurman cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn sau vụ rơi máy bay, nhiều ngôi nhà bị hư hại và một số khu vực  mất điện. 

Tai nạn xảy ra trong bối cảnh Quân đội Sudan đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công Các Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF), một lực lượng bán quân sự ở miền Trung Sudan và thủ đô Khartoum.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.