Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kiểm tra an toàn máy bay quân sự

Ngày 31/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ra lệnh cho quân đội nước này tiến hành cuộc thanh tra đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn cho máy bay quân sự, trong bối cảnh quan ngại sau vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air tại sân bay quốc tế Muan, khiến 179 người thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn máy của Hãng hàng không Jeju Air ở Muan, Hàn Quốc, ngày 30/12/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, lực lượng Hải quân nước này đã khởi động cuộc kiểm tra an toàn kéo dài đến ngày 4/1/2025 để đánh giá mức độ an toàn của toàn bộ máy bay của lực lượng này, bao gồm máy bay tuần tra hàng hải P-8A dựa trên mô hình của máy bay phản lực thương mại Boeing 737-800. Hải quân Hàn Quốc đã hoàn tất việc mua lại 6 máy bay giám sát hàng hải P-8A Poseidon vào tháng 7 để tăng cường khả năng chống tàu ngầm.

Trong khi đó, Không quân Hàn Quốc cũng đã tiến hành kiểm tra các máy bay của mình, bao gồm máy bay kiểm soát trên không Peace Eye được mô phỏng theo máy bay thương mại Boeing 737-700.

Sau vụ tai nạn máy bay của Jeju Air, quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok ngày 30/12 cũng yêu cầu kiểm tra toàn diện hệ thống vận hành hàng không trong nước để ngăn ngừa các thảm họa tương tự. Trong đó, bước đi đầu tiên là việc Bộ Giao thông công bố kế hoạch tiến hành cuộc điều tra đặc biệt tất cả 101 máy bay Boeing 737-800 do các hãng hàng không ở Hàn Quốc vận hành. Cuộc điều tra bắt đầu vào ngày 30/12 và tập trung vào hồ sơ bảo trì các thành phần chính của máy bay.

Trường Giang – Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.