Máy bay quân sự chở Thủ tướng Ấn Độ hạ cánh trên đường cao tốc

Máy bay vận tải quân sự Hercules chở Thủ tướng Narendra Modi đã hạ cánh ngay trên đường cao tốc mới nhất của nước này.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bước ra từ chiếc Hercules tại đường cao tốc Purvanchal ở bang Uttar Pradesh. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đánh giá động thái này phản ánh việc Ấn Độ sử dụng đường cao tốc công năng kép có thể biến đổi trở thành đường băng quân sự khẩn cấp.

Chiếc phi cơ khổng lồ chở Thủ tướng Modi đã hạ cánh trên đường cao tốc mới Purvanchal ở Uttar Pradesh (video dưới, nguồn: DD News):

Hình ảnh nói trên diễn ra khi Thủ tướng Modi dự lễ khánh thành đường cao tốc Purvanchal dài 350km, công trình nhằm cải thiện hệ thống đường bộ của nước này.

Sau đó, Không quân Ấn Độ đã điều khiển chiến đấu cơ Mirage (Pháp) và Su-30MKI (Nga) hạ cánh, cất cánh trên đường cao tốc mới.

Phát biểu trước đám đông tại sự kiện, Thủ tướng Modi nói: “Sự thịnh vượng của Ấn Độ là điều quan trọng với an ninh quốc gia của chúng ta. Đường cao tốc này đã trở thành sức mạnh mới của Không quân Ấn Độ”.

Ấn Độ cũng sở hữu một đường cao tốc công năng kép tại bang Rajasthan gần với biên giới Pakistan.
New Delhi đã lên kế hoạch cho 12 đường cao tốc công năng kép để tăng cường năng lực quân sự của nước này.

Ấn Độ đã nâng cấp và phát triển trên 50.000km đường cao tốc kể từ khi ông Modi lãnh đạo đất nước vào năm 2014. Nước này cũng lên kế hoạch xây thêm 11.000km đường cao tốc trong năm 2021.

Đường cao tốc Purvanchal 6 làn kết nối thủ phủ của bang Uttar Pradesh là Lucknow với những khu vực phía đông chưa phát triển thuộc tiểu bang này.

Giới chức địa phương cho biết cao tốc Purvanchal có chi phí xây dựng gần 3 tỷ USD. Đường cao tốc này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Lucknow đến Ghazipur ở bang Uttar Pradesh xuống chỉ còn 3,5 giờ so với 6 tiếng đồng hồ như trước đây.

Bang Uttar Pradesh kỳ vọng tuyến cao tốc Purvanchal giúp thức đẩy phát triển kinh tế trong khu vực đồng thời quảng bá du lịch ở các thành phố địa phương như Ayodhya.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.