Máy bay quân sự bị rơi tại Quảng Nam, phi công thoát hiểm an toàn

Trưa 9/1, một máy bay quân sự đã bị tai nạn, bất ngờ rơi xuống khu vực thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Theo thông tin ban đầu, vụ việc làm hư hại một số tài sản, chưa có thiệt hại về người.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ máy bay bị rơi tại Điện Bàn, Quảng Nam. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Trao đổi nhanh với phóng viên TTXVN qua điện thoại, Đại tá Hoàng Trung Kiên, Chính ủy Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, trên máy bay có một phi công, đã thoát hiểm an toàn khi xảy ra vụ việc.

Được biết, máy bay quân sự loại Su22, số hiệu 80 của Trung Đoàn E929F372 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đóng tại Đà Nẵng, do phi công, Đại úy Đỗ Tiến Đức (sinh năm 1988) điều khiển đang bay huấn luyện. Nguyên nhân vụ việc ban đầu xác định do mất kiểm soát.

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa 9/1, một máy bay Su-22 đã rơi xuống khối phố Bình Ninh (phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) khi đang bay huấn luyện. Tại hiện trường, đầu và đuôi máy bay rơi cách nhau khoảng 200m. Các mảnh vỡ của máy bay rơi rải rác trên vườn, mái nhà và một mảng tường của nhà dân lân cận bị sập.

Một người dân đang làm vườn bị thương nhẹ do mảnh vỡ máy bay văng trúng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Các xe cứu hỏa, cảnh sát chữa cháy, xe cứu thương cùng lực lượng chức năng đã mặt ở hiện trường xử lý sự cố.

Sau khi vụ việc xảy ra, rất đông người dân đã đến hiện trường. Lực lượng Công an, Quân đội, dân quân tự vệ đã căng dây, chốt chặn các ngả đường, lối vào khu vực máy bay rơi. Người dân trong khu vực phong tỏa được yêu cầu đóng cổng, không ra ngoài. 

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Quốc Dũng - Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.