Máy bay Nga thách thức mọi hệ thống phòng không phương Tây

Chiếc Tu-160MS2 mới của Nga có khả năng di chuyển trên tầng bình lưu ở độ cao nằm ngoài tầm với của mọi hệ thống phòng không đối phương.

Mới đây, tham dự một hội nghị trực tuyến tại Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, nước này đang nối lại hoạt động sản xuất dòng máy bay ném bom chiến lược nổi tiếng Tu-160 với phiên bản hiện đại hóa Tu-160M2 được trang bị động cơ và nhiều chi tiết kết cấu lần đầu được phát triển.

Máy bay Nga thách thức mọi hệ thống phòng không phương Tây ảnh 1

Máy bay ném bom Tu-160 của Nga. Ảnh: Sputnik

Đề cập thêm về các chi tiết chính của loại máy bay ném bom này, ông Shoigu cho biết: “Các công đoạn chuẩn bị đã xong, trong đó đáng chú nhất là các công nghệ độc nhất phục vụ sản xuất các chi tiết hợp kim titan”.

Theo ông Sergei Shoigu, tháng 2/2017, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tái khởi động dây chuyền sản xuất máy bay ném bom Tu-160 tại nhà máy Tupolev ở Kazan và thiết kế thế hệ máy bay ném bom chiến lược mới của Nga. Ông Shoigu cũng đã thảo luận các biện pháp đẩy nhanh tiến độ chế tạo hai loại máy bay ném bom Tu-160 và Tu-95MS.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, Phó Tổng biên tập tạp chí hàng không Aviapanorama đồng thời là cựu phi công, ông Vladimir Popov tiết lộ rằng Tu-160M2 sẽ là một loại máy bay mới.

Theo ông Popov, mặc dù có bề ngoài giống phiên bản cũ, nhưng Tu-160MS2 sẽ là loại máy bay hoàn toàn mới, được trang bị hệ thống kiểm soát vũ khí và định vị mới, hệ thống gây nhiễu điện tử tiên tiến, buồng lái mới và động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tất cả những điều có thể đã được thực hiện nhằm tăng khả năng siêu thanh của máy bay. Đây là những điểm mấu chốt của chương trình đại tu.

Tu-160MS2 được trang bị loại động cơ nâng cấp với đặc trưng bền bỉ hơn, giúp tăng tầm hoạt động của loại máy bay ném bom mới này thêm 1.000km so với phiên bản hiện nay. Đáng chú ý, các tính năng hiệu suất được cải thiện của động cơ sẽ cho phép máy bay di chuyển trên tầng bình lưu ở độ cao 18,3km, nằm ngoài tầm với của mọi hệ thống phòng không đối phương.

Tháng 4 vừa qua, Thứ trưởng Quốc phòng Yuri Borisov cho biết, tất cả 16 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đang phục vụ trong Lực lượng Không gian Nga sẽ được hiện đại hóa cho đến khi bàn giao phiên bản nâng cấp Tu-160MS2.

Hiện nay, Nga đang triển khai dự án chế tạo máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới PAK DA (tổ hợp hàng không triển vọng cho máy bay ném bom tầm xa). Do dự án đang bị trì hoãn nên nguyên mẫu đầu tiên sẽ ra mắt trong khoảng thời gian giữa năm 2020 và 2025. Trong thời gian này, việc nâng cấp Tu-160 sẽ là lựa chọn thay thế.

Hữu Tiến/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.