Trực thăng mới nhất của Nga lần đầu quần thảo bầu trời

Trực thăng đa chức năng mới nhất của quân đội Nga Ka-62 đã có cuộc bay thử trên bầu trời lần đầu tiên và để lại ấn tượng tốt.

Cuộc bay thử diễn ra vào ngày 25/5, kéo dài 15 phút và Ka-62 đã đạt tốc độ 110km/h (video dưới):

Công ty Trực thăng Nga trong một thông báo nhấn mạnh cuộc bay thử thành công là dấu mốc trong việc phát triển mẫu Ka-62, cho thấy mẫu trực thăng này đã có những điều chỉnh cần thiết.

Đích thân Phó Thủ tướng Nga đã đăng đoạn video về cuộc bay thử của Ka-62 lên trang mạng xã hội Twitter và gửi lời chúc mừng tới các kỹ sư cùng phi công.

Ka-62 là trực thăng đa chức năng “hậu duệ” của chiếc Ka-60. Theo RT, trực thăng Ka-62 có thể chở theo 15 hành khách và 2,5 tấn hàng hóa. Ka-62 có khả năng thực hiện hành trình bay trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Chất liệu polyme tiên tiến “đóng góp” 60% khối lượng của Ka-62, khiến trực thăng này nhẹ hơn, nhanh hơn và bền bỉ hơn đồng thời giảm bớt được lượng nhiên liệu tiêu thụ so với những "chuồn chuồn sắt" hiện thời. Dự kiến đến năm 2020, trực thăng Ka-62 sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Hà Linh/BáoTin Tức

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.