Máy bay ném bom Nga tập trận, căn cứ quân sự Australia lo sốt vó

Một căn cứ Không quân Australia đã bị đặt trong tình trạng cảnh giác cao khi các máy bay ném bom của nga tiến hành tập trận ở vùng lãnh hải quốc tế gần đó.

Bộ Quốc phòng Australia ngày 30/12/2017 đã xác nhận thông tin này. Theo đó, căn cứ không quân tại Darwin, miền Bắc Australia, nơi đóng quân của 400 nhân sự cùng các đơn vị hỗ trợ chiến đấu, đã được đưa vào tình trạng “sẵn sàng gia tăng” trong thời gian ngắn khi Nga tiến hành tập trận với máy bay ném bom ở gần đó.

Máy bay ném bom Nga tập trận, căn cứ quân sự Australia lo sốt vó ảnh 1

Máy bay ném bom Tu-95 của Nga. Ảnh: Ria Novosti

Lý do được đưa ra giải thích cho lo lắng của căn cứ quân sự Australia là phía Canberra nghi ngờ chiến đấu cơ Nga có thể thu thập “thông tin tình báo giá trị”.

Hãng tin Sputnik cho biết 4 chiếc Ilyushin-76 và Tu-95MS của Nga đã đến một căn cứ quân sự gần đảo Biak, Indonesia vào đầu tháng 12/2017 để tập luyện, trong đó có nhiệm vụ giả định trên vùng biển quốc tế ở Nam Thái Bình Dương.

Dưới đây là video về các chiến đấu cơ Nga hạ cánh tại Indonesia:

Bộ Quốc phòng Australia khẳng định căn cứ không quân Darwin khi đó “duy trì mức độ sẵn sàng phù hợp”. Bộ Quốc phòng Australia cũng thừa nhận không có máy bay quân sự nước ngoài nào xâm phạm không phận quốc gia này trong thời gian diễn ra cuộc tập trận của Nga.

Diễn biến này xảy ra trong thời điểm Australia công bố sách trắng vào tháng 11, trong đó có nội dung cáo buộc Nga có “hành động gây bất ổn” do vậy kêu gọi Australia gần gũi hơn với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong các cuộc tập trận ở hải ngoại, bao gồm sự kiện tại Indonesia vào tháng 12/2017, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga luôn nhấn mạnh hoạt động được tiến hành tuân thủ tuyệt đối theo luật hàng không quốc tế.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.