Thấy gì từ việc hạn chế xuất hiện công khai của ông Kim Jong-un trong năm nay?

Năm 2017, tần suất xuất hiện công khai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thấp bất thường, giảm hẳn 30% so với năm ngoái, trong đó phần lớn là các cuộc thị sát tập trung vào các dự án quân sự.
Thấy gì từ việc hạn chế xuất hiện công khai của ông Kim Jong-un trong năm nay? ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un năm 2017 hạn chế xuất hiện công khai. Ảnh: Yonhap

Theo bài viết phân tích trên hãng thông tấn Yonhap, từ ngày 1/1 đến 28/12/2017, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tiến hành 94 cuộc thị sát, so với năm ngoái con số là 133 lần. Năm 2017 cũng đánh dấu khoảng thời gian ông Kim xuất hiện trước công chúng ít nhất kể từ khi ông chính thức nhậm chức vào cuối năm 2011.

Lee Eugene – Phó phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc tại Seoul cho biết trong một buổi họp báo: “Một số bản phân tích cho thấy chính quyền Triều Tiên đã đi vào ‘kiểm soát ổn định’ và nhà lãnh đạo Kim cũng đã tăng cường tính đoàn kết nội bộ, từ đó không cần thiết phải xuất hiện trước công chúng”.

Trong bài viết, 44% các lần nhà lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện công khai đều là để đi thăm các cơ sở quân sự (số phần trăm lớn nhất), trong khi đó các cuộc thị sát liên quan đến kinh tế chỉ chiếm 27%. Thậm chí trong tháng 7 và tháng 8 – hai tháng mà Triều Tiên đang tập trung thử nghiệm tên lửa, nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn không tham gia các sự kiện công khai có liên quan tới các lĩnh vực kinh tế.

Trong năm nay, chính quyền Triều Tiên tập trung nghiên cứu phát triển chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân. Tháng 9 vừa qua, dư luận thế giới đã được chứng kiến lần thử đầu đạn hạt nhân thứ 6 cũng là lần thử mạnh nhất từ trước đến nay của Triều Tiên. Bên cạnh đó, quốc gia Đông Bắc Á này cũng đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa 3 lần, trong đó lần gần đây nhất là vào cuối tháng 11 và được đánh giá là có khả năng vươn xa tới Mỹ.

Ngày 30/12, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xuất bản bài viết ca ngợi Triều Tiên là "một lực lượng chiến lược mới không thể tranh cãi". Theo KCNA, năm 2018, Triều Tiên sẽ tiếp tục chính sách phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa, đồng thời khẳng định nước này là một "cường quốc hạt nhân có trách nhiệm".

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.